Tin trong nước

Xe khách gây tai nạn thảm khốc, 13 người thương vong

 Vụ tai nạn làm ít nhất 2 người tử vong, 11 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo và bệnh viện tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 1/10, tại Km 610 trên quốc lộ 14, đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe ô tô nhãn hiệu Ford mang BKS 47B – 00.488 do tài xế tên Trần Thế Nam (chưa rõ quê quán) điều khiển chạy hướng từ tỉnh Gia Lai đi TP. Buôn Ma Thuột.

Khi đến Km 610, ô tô do tài xế Nam điều khiển tăng tốc để vượt một xe khách chạy cùng chiều thì bất ngờ tông trực diện vào xe máy mang BKS 77M2 – 1844 do ông Võ Trung Trực (58 tuổi, ở thôn 1, xã Ea H’leo) cầm lái, chở theo vợ là bà Bùi Thị Hạnh (54 tuổi).

Cú tông mạnh, trực diện khiến ông Trực, bà Hạnh tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị vỡ nát, gãy làm đôi, chiếc ô tô bị quay ngang đâm vào lề đường móp méo, hư hỏng nặng.

Ngoài 2 nạn nhân đi trên xe máy bị tử vong, có 11 hành khách trên xe ô tô bị thương nặng (trong đó có tài xế) nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo. Trong số các nạn nhân bị thương, ít nhất có 5 hành khách bị thương rất nặng được khẩn trương chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu trong đêm.

Xác nhận từ Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương nặng chuyển lên từ bệnh viện huyện Ea H’leo trong tình trạng nguy kịch do bị tai nạn giao thông. Bệnh viện huy động y bác sĩ tích cực cứu chữa cho các nạn nhân để hạn chế tối đa tỉ lệ tử vong.

Bà Dương Thị Ngọc Trong – Giám đốc xí nghiệp vận tải, chi nhánh Công ty cổ phần quản lý bến xe (Công ty cổ phần dịch vụ vận tải hành khách công cộng và quản lý bến xe tỉnh Đắk Lắk), bà cho biết, xe ô tô gây tai nạn thuộc nhà xe Thanh Hiếu chuyên chạy tuyến Đắk Lắk – Gia Lai. Trước đó, nhà xe này đã báo lên công ty xe BKS 47B 00.488 bị hỏng và phải mang về nhà sửa chữa, tuy nhiên không hiểu sao xe vẫn hoạt động và gây ra tai nạn thảm khốc trên.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, UBND huyện Ea H’leo đã đến bệnh viện huyện thăm hỏi, động viên và trước mắt, trích kinh phí hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người bị thương nặng, 1 triệu đồng/người bị thương nhẹ. Xí nghiệp vận tải cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/người bị thương để lo tiền thuốc men ban đầu.

Ban an toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cũng đã xuống thăm hỏi động viên những người bị thương và ủng hộ mỗi người 1,5 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Ô tô khách, thương vong
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: tintaynguyen

Ô tô khách, thương vongCác nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: tintaynguyen

Ô tô khách, thương vongCác bác sĩ tại bệnh viện huyện Ea H’leo tích cực cứu chữa cho các nạn nhân

Ô tô khách, thương vongMột nạn nhân bị thương nặng sau vụ tai nạn

Ô tô khách, thương vongHành khách bị thương nặng được chuyển lên cấp cứu tại BVĐK tỉnh Đắk Lắk

Trùng Dương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP