Xã hội

Xe khách gây tai nạn liên hoàn, nhiều hành khách bị thương

Đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, xe khách bất ngờ va chạm với xe tải chạy cùng chiều và xe đầu kéo chạy ngược chiều khiến nhiều hành khách bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h10 ngày 3/7 trên tuyến đường tránh lũ Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 17B - 012.10 do Trần Thế Hanh (trú tỉnh Thái Bình) điều khiển, di chuyển hướng Nam - Bắc. Khi đến Km 684 + 800 trên đường tránh lũ thuộc địa phận xã Hồng Thủy, xe khách bất ngờ đấu đầu với xe tải BKS: 89C - 102.57 do Bùi Trọng Hiệp (SN 1991, trú tỉnh Thái Bình) điều khiển. Sau đó, xe khách này tiếp tục va chạm với xe đầu kéo BS 60C - 477.46 kéo theo rơ moóc BS 60R - 038.45 đi từ hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tiền Phong)

Cú tông mạnh khiến đầu xe tải bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Xe khách giường nằm nát gần nửa phần thân bên phải. Tài xế xe tải bị thương nặng và mắc kẹt trong xe. Các hành khách hoảng loạn kêu cứu trong mưa. Ngoài ra, vụ tai nạn cũng làm xe đầu kéo bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới hiện trường giải cứu tài xế xe tải và đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới. Vụ tai nạn cũng khiến 10 hành khách phải vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dinh Mười, huyện Quảng Ninh.

Trong số 10 nạn nhân, anh Vũ Tiến Lộc (28 tuổi, ở Thái Bình) bị chấn thương nặng nên được chuyển lên tuyến trên. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to, đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hà Kim

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP