Tin trong nước

Xe khách đối đầu xe đầu kéo, 9 người bị thương

 

Khoảng 6h sáng nay (10/2), tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) một xe khách đã tông trực diện vào xe container khiến 9 người bị thương, trong đó có 3 người cùng một gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 77B-00614 do lái xe Bùi Quang Ngo (sinh năm 1976, quê Bình Định) chạy hướng Nam – Bắc đến đoạn qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa thì mất lái, tông vào xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50L-02839 do lái xe Nguyễn Việt Đà (sinh năm 1984, quê Yên Bái) điều khiển. Cú va chạm kéo theo rơ-moóc mang biển kiểm soát 29R-01401 chạy ngược chiều.

Tai nạn kinh hoàng ở Khánh Hòa, 9 người bị thương  - Ảnh 1
Sau vụ tai nạn, đầu xe khách biến dạng (Ảnh: Báo Khánh Hòa).

Sau khi va chạm, chiếc xe khách quay ngang đường, đâm vào trụ điện làm hỏng một xe máy bên lề đường. Phần cabin của hai xe bẹp dúm, người dân phải dùng xà beng cậy cửa đưa hai tài xế bị mắc kẹt ra ngoài.

9 nạn nhân bị thương của vụ tai nạn nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa huyện Diên Khánh tiếp nhận 6 ca cấp cứu (trong đó chuyển 1 ca lên tuyến tỉnh); bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận 3 ca (trong đó có 1 phụ nữ và 1 trẻ em 13 tuổi).

Thông tin từ bệnh viện cho biết, tài xế xe container Nguyễn Việt Đà bị thương nặng nhất. Anh Đà bị gãy xương ổ chảo và đa chấn thương.

Ba người trong cùng một gia đình cũng bị thương nặng gồm: Phụ xe conterner Lê Huy Hùng (29 tuổi, quê Thanh Hóa, thường trú ở huyện Hóc Môn- TPHCM); chị Cao Thị Thuyên (28 tuổi, vợ anh Hùng, đang có thai 6 tháng) và bé Lê Thư Kỳ (5 tuổi, con trai anh Hùng).

Tài xế xe khách Bùi Văn Ngo cho biết: xe khách lúc đó chạy khoảng 70-80km/giờ, ông đã cố đạp thắng nhưng không được, ông lách sang trái thì tai nạn xảy ra.

Vụ việc đang được công an huyện Diên Khánh điều tra làm rõ.

K.L (tổng hợp)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP