Xã hội

Xe khách chở 30 người lao khỏi đường rồi lật nghiêng vì tránh xe công nông



Xe khách giường nằm BS 51B 233.70 đang chạy trên QL 1A thì phải thắng gấp để tránh xe công nông băng qua đường nên mất lái, lao khỏi đường rồi lật nghiêng.

Xe khách BS 51B - 233.70 bị lật nghiêng. ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khoảng 15 giờ 30 ngày 12.9, xe khách giường nằm mang BS 51B - 233.70 do tài xế Phạm Văn Bắc (31 tuổi, ở xã Hải Dương H.Hải Lăng, Quảng Trị) điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng bắc - nam.

Khi đến đoạn giao nhau với đường dân sinh vào thôn Trung Định (xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định), xe 51B - 233.70 bất ngờ mất lái, đâm gãy trụ điện, lao xuống đám đất bên trái đường rồi lật nghiêng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, trên xe khách lúc này chở khoảng 30 người, rất may chỉ có 5 người bị xây xát nhẹ, trong đó có 1 người bị gãy xương vai.

Lực lượng CSGT và Công an TX.An Nhơn đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách đang chạy đến đường giao nhau thì phải thắng gấp để tránh xe công nông băng qua đường nên mất lái.

Tác giả: Hoàng Trọng

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP