Xã hội

Xe đưa đón học sinh rơi cửa, 4 em văng ra ngoài, một em tử vong

Chiếc xe đưa đón học sinh đang lưu thông thì rơi cánh cửa, khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài. Một học sinh tử vong, 3 em còn lại bị thương.

Một vụ học sinh rơi khỏi xe đưa đón xảy ra cách đây 2 năm.

Khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một học sinh tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ, biển kiểm soát 26B-007.01 đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa; khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

Hậu quả, em L.T.T.Q., học sinh Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) tử vong tại chỗ; 3 học sinh khác bị thương.

Chiều 22/11, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND xã Chiềng Sơ cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 11h cùng ngày tại quốc lộ 12 đoạn đi qua địa bàn xã. Vào thời điểm trên, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa; khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài.

Theo vị lãnh đạo, nạn nhân tử vong là một cháu bé sinh năm 2007, người dân tộc Thái. Chiếc ô tô chở các nạn nhân là xe tư nhân, được thuê để chở các em học sinh ở Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ.

"Thời điểm xảy ra sự việc có 4 cháu bé bị văng ra khỏi xe ô tô. Có khả năng do lúc xe vào đoạn đường cua, các cháu ngồi xô vào nhau dẫn tới cửa bị bung, hất văng các cháu xuống đất. Cả 4 cháu đều học tại Trường Trung học Cơ sở Chiềng Sơ", vị lãnh đạo xã Chiềng Sơ nói.

Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Sông Mã đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP