Xã hội

Xe đầu kéo tông 'bay' rạp đám cưới ven đường

Một rạp đám cưới ven đường đã bị chiếc xe đầu kéo tông sập hoàn toàn, rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ngày 2/4, thông tin từ Trạm CSGT Quảng Xương – Phòng CSGT tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào lúc 5h20' ngày 1/4 tại Km 371 trên QL1A (đoạn thuộc địa phận thôn 1, xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn khi chiếc xe đầu kéo tông "bay” rạp đám cưới ven đường.

Theo đó, vào thời điểm trên, chiếc xe đầu kéo mang BKS: 37C-181.07 kéo theo rơ mooc BKS: 37R/010-66 do tài xế Đặng Quang Hoàn (38 tuổi, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển theo hướng Hà Nội - TP HCM bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường sau đó bật ra và tông vào rạp đám cưới bên đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục trượt dài và đâm vào cổng một nhà dân rồi dừng lại.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh:facebook)

Rất may, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trong rạp đám cưới không có người. Tuy nhiên, hệ thống cột đèn chiếu sáng, dải phân cách và công trình của người dân hư hỏng, rạp đám cưới bị cuốn bay, chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.
Trao đổi về sự việc trên, Đội trưởng đội CSGT huyện Tĩnh Gia Nguyễn Văn Vịnh cho hay, do thời điểm xảy ra tai nạn, đám cưới đã tổ chức xong và không có người bên trong rạp. Vì vậy, không có thiệt hại về người và hậu quả cũng không có gì lớn. “Vụ tai nạn làm hư hỏng mấy cây cột của hàng quán ven đường. Riêng chiếc xe đầu kéo thì do tự gây tai nạn nên hư hỏng phải tự chịu”. Ông Vịnh nói.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được xác minh làm rõ./.

Tác giả: CTV Trần lâm – Mạnh Dũng

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: xe đầu kéo , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP