Xã hội

Xe chở ximăng phá gãy gác chắn, tông móp đầu tàu SE7

Vụ việc xảy ra sáng 5-1, khi chiếc xe tải chở ximăng tông gãy gác chắn và lao thẳng vào tàu khách SE7 ở một đường ngang qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Lực lượng chức năng giải tỏa hiện trường để thông tuyến đường sắt - Ảnh: Câu lạc bộ yêu đường sắt VN

Trưa 5-1, ông Phạm Nguyễn Chiến, trưởng Ban An ninh - an toàn giao thông Tổng công ty Đường sắt VN cho biết chiếc xe tải chở ximăng mang biển tỉnh Ninh Bình.

Theo báo cáo nhanh của đơn vị quản lý tàu, khoảng 8h ngày 5-1 tàu SE7 xuất phát từ Hà Nội chạy đến Km 28+075 (Ninh Bình) đã tông phải xe tải chở ximăng băng ngang đường tàu khiến đầu máy bị kẹt giữa xe tải.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn là đường ngang có gác chắn. Thời điểm trên, nhân viên gác chắn đường sắt đã đóng chắn tại đường ngang để đón tàu SE7 chạy qua nhưng xe tải đã tông gãy gác chắn rồi lao thẳng vào tàu SE7 đang trờ tới.

Đầu tàu SE7 đâm thẳng vào hông xe tải đang chở đầy xi măng - Ảnh: Đ.T.V

Đầu tàu SE7 và chiếc xe tải nát bươm tại hiện trường - Ảnh: Câu lạc bộ yêu đường sắt VN

Vụ tai nạn làm đầu máy tàu SE7 và 10m đường ray bị hư hỏng nặng. Tài xế xe tải bị thương, nhưng lái tàu và hành khách may mắn an toàn.

Hiện các đơn vị liên quan đã đưa đầu máy mới tới thay đầu máy hư hỏng và khắc phục đường ray để thông tuyến đường sắt.

Tác giả: ĐỨC PHÚ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: tàu SE7 , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP