Xã hội

Xe chở sơn cháy nổ đùng đùng giữa phố

Chiếc xe tải chở nhiều hộp sơn bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bốc cao kèm theo tiếng nổ khiến người đi đường hoảng loạn.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h50 trưa 27/8 trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Chiếc xe tải kip dừng lại ven đường khi ngọn lửa bốc cao.

Thời điểm trên, người đi đường phát hiện lửa bốc lên từ thùng chiếc xe tải BKS 29C-666.89 nên hô hoán, báo hiệu cho tài xế biết. Khi xe tải dừng lại trước số nhà 43 Phan Đình Phùng, ngọn lửa đã bùng mạnh.

Đồ đạc trên thùng xe bị thiêu rụi.

“Chiếc xe đi từ phố Nguyễn Tri Phương ra thì đã bắt đầu cháy rồi, đến đây thì cháy to.” - một người dân sống gần hiện trường vụ việc kể lại và cho biết, nhiều tiếng nổ phát ra khiến mọi người hoảng loạn.

Theo các nhân chứng, do thùng xe tải chở nhiều hộp sơn nên ngọn lửa bốc rất cao. Nhân viên các cửa hàng bên đường đã sử dụng bình bột chữa cháy để dập lửa. Đến khoảng 12h5 cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

Tán cây cao 7-8m cũng bị lửa thiêu.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị cháy rụi phần bạt che thùng. Trên thùng xe, nhiều hộp sơn nhuốm màu tro. Tán cây cao 7-8m thẳng vị trí xe tải đỗ bị lửa làm cháy xém.

May mắn, không có ai bị thương trong vụ việc.

Tác giả: Tiến Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP