Xã hội

Xe cháy ngùn ngụt sau tai nạn, một người chết thảm

Sau va chạm giữa xe tải và xe máy, xe tải bốc cháy dữ dội. Lái xe máy tử vong tại chỗ, tài xế xe tải lao ra khỏi cabin thoát chết.

Sáng 1-4, công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) triệu tập tài xế xe tải Ngô Anh Khôi (ngụ huyện Đức Phổ) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây ra hỏa hoạn khiến một người tử nạn.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19h40 tối 31-3 trên tại quốc lộ 1A đoạn qua thôn 3, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức. Vào thời điểm trên, xe máy do lái xe tên Nguyễn Hữu Hiển (17 tuổi, ngụ thôn 3, xã Đức Chánh) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam bất ngờ va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại.

Tài xế xe tải Khôi thuật lại rằng: Xe tải đang chạy trên đường đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 1 và tuyến tránh qua thị trấn Mộ Đức thì thấy lái xe máy phóng tới. Dù bóp còi cảnh báo và nhá đèn nhưng xe máy "chạy như vô thức", lao thẳng vào đầu xe tải.

"Tôi đã cố hãm phanh nhưng không kịp", tài xê Khôi nói.

Theo người dân địa phương, đám cháy bốc cao hơn 3m, khói mù mịt ở khu vực ngã ba quốc lộ 1A giao nhau với tuyến tránh Mộ Đức, gây ách tắc giao thông 30 phút. Người dân phải kéo vòi phun nước ra xịt để chữa cháy.

Sau tai nạn, người lái xe máy tên Nguyễn Hữu Hiển tử vong tại chỗ. Xe tải bị cháy rụi phần cabin, xe máy hư hỏng hoàn toàn.

Xe tải đã được chuyển về công an huyện Mộ Đức để làm rõ nguyên nhân tai nạn - Ảnh: TRẦN MAI

Ca bin xe tải trơ khung sau vụ tai nạn và cháy lớn - Ảnh: TRẦN MAI

Chiếc xe tải bị cháy rụi cabin - Ảnh: TRẦN MAI



Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: xe cháy , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP