Thế giới

Xe bồn chở nhiên liệu va chạm, 50 người chết

Ít nhất 50 người thiệt mạng và 100 người bị bỏng sau khi một xe bồn chở nhiên liệu va chạm với một chiếc xe khác ở Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 6-10, một quan chức địa phương nói với Reuters.

Phó Thống đốc tỉnh Kongo Central, Atou Matubuana Nkuluki, cho biết cơ quan chức năng đang làm hết sức để giúp đỡ các nạn nhân của vụ tai nạn, xảy ra ở ngôi làng Mbuta, cách thủ đô Kinshasa khoảng 130 km.

"Chúng tôi đang tổ chức đám tang cho khoảng 50 người. Ngoài ra còn có 100 người bị bỏng cấp độ hai" - ông Nkuluki xác nhận.

Theo Reuters, các con đường tại Cộng hòa Dân chủ Congo bị xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm chiến tranh và không được sửa chữa.

Ít nhất 50 người thiệt mạng và 100 người bị bỏng sau khi một xe bồn chở nhiên liệu va chạm với một chiếc xe khác ở Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 6-10. Ảnh: Twitter

Năm 2010, ít nhất 230 người thiệt mạng ở nước này sau khi một xe bồn chở nhiên liệu bị lật và phát nổ. "Quả bóng lửa" bao trùm các ngôi nhà và khu vực chật cứng người xem sự kiện thể thao World Cup.

Trong một diễn biến khác, 20 người bị giết chết và 16 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt nhỏ rơi xuống hẻm núi sâu ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Chiếc xe buýt nhỏ chỉ có 22 chỗ ngồi nhưng chở ít nhất 36 hành khách. Nó lao xuống một con đường ở núi Himalaya, gần thị trấn Ramban, nhân viên cảnh sát Anita Sharma nói với hãng tin AP.

Người này nói thêm chiếc xe rơi vào hẻm núi sâu do tài xế dường như mất kiểm soát tay lái bởi "trục trặc kỹ thuật". Trong số những người bị thương phải nhập viện có 12 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng ngày, một vụ tai nạn cũng xảy ra ở Kashmir khi một chiếc xe tải chở một nhóm binh sĩ Ấn Độ trượt ra khỏi con đường tại khu vực Shopian, khiến ít nhất 16 người bị thương.

Ấn Độ là nước có những con đường nguy hiểm nhất thế giới. Có hơn 110.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông ở nước này hằng năm. Hầu hết các vụ tai nạn là do tài xế chủ quan, đường sá không được sửa chữa và xe cộ cũ kỹ.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP