TP Hà Tĩnh

XDNTM ở Sơn Lộc: Cần sự chung tay của cộng đồng

Sơn Lộc là xã miền núi, nằm cách trung tâm huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khoảng 9km; sản xuất nông nghiệp là chính. Sau 5 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng cao.

hatinh24h (2)

Tuổi trẻ Sơn Lộc  chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tại thời điểm cuối năm 2010, Sơn Lộc chỉ đạt 2 tiêu chí nông thôn mới, gồm an ninh trật tự và giáo dục; còn một số tiêu chí không bền vững. Đến nay, xã đã đạt 7 tiêu chí, gồm quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, bưu điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, an ninh trật tự xã hội.

Kể từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Sơn Lộc đã có nhiều chuyển biến rõ rệt: Kinh tế phát triển vững chắc, thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước, hiện đạt 22,3 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,4% (năm 2010) xuống còn 7,5%. Hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản đảm bảo cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Lĩnh vực giáo dục – đào tạo, thu hút nhân lực có chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển của xã. Cơ sở vật chất văn hóa, môi trường ngày càng được củng cố, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, người dân yên tâm lao động, sản xuất, không phải lo lắng về vấn đề an ninh trật tự; hệ thống chính trị của xã ngày càng được hoàn thiện và có chất lượng…

Ông Thân Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, cho biết: “Xã có khoảng 30km kênh mương thủy lợi nhưng mới xây dựng được hơn 10km, 20km còn lại vẫn chưa có ngân sách để thực hiện. Không những thế, hiện xã còn 2 trường tiểu học và mầm non chưa đạt chuẩn, đặc biệt là trường mầm non phải học ở điểm xuống cấp trầm  trọng, không đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất văn hóa, khu trung tâm của xã, nhà chức năng… vẫn chưa được xây dựng.

Tuy nắm bắt được khó khăn gặp phải nhưng vì chưa có kinh phí để xây dựng, Sơn Lộc mong thời gian tới sẽ nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm cùng với các nguồn nội lực tạo thành nguồn lực  xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ, nhất là các tiêu chí còn khó khăn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất…, để xã sớm cán đích nông thôn mới.

Đăng Thuật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP