Nông thôn mới

Xây dựng NTM Can Lộc: Cán bộ huyện cũng “tranh thủ” xúc đất trái phép?

Ông Thái Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc khẳng định, hành vi tự ý huy động máy móc xúc đất trên địa bàn xã Sơn Lộc của ông Thái Hữu Trà (đang công tác tại Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Can Lộc) là trái pháp luật thì Bí thư Đảng ủy xã này là ông Thái Hữu Vinh lại tỏ thái độ bao che cho việc làm sai trái trên…

  >> Xây dựng NTM Can Lộc: Chủ đầu tư, nhà thầu “hò nhau” lấy trộm tài nguyên

hatinh24h
Tài nguyên bị lấy trộm dưới “vỏ bọc” xây dựng nghĩa trang (Ảnh: Phạm Tường).

Tiêu cực nảy sinh khi chính quyền xã Sơn Lộc (huyện Can Lộc – Hà Tĩnh) có chủ trương xây nghĩa trang tại đồi Rú Mít thuộc thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc.

Theo kế hoạch, đơn vị nào trúng thầu xây dựng nghĩa trang sẽ được phép huy động máy móc, xúc đất đồi để san lấp mặt bằng khu nghĩa trang. Sau khi san lấp xong, nếu có đất dư thừa thì nhà thầu được phép vận chuyển về các thôn để phục vụ các công trình nhằm hoàn thành bộ tiêu chí nông thôn mới.

Công ty Xây dựng Hà An (có trụ sở tại thành phố Hà Tĩnh) là đơn vị được chỉ định làm công tác tư vấn, thiết kế công trình nghĩa trang Rú Mít.

Điều này khiến cho người dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn đặt câu hỏi:  Phải chăng Công ty Hà An được chỉ định như vậy là vì ông Thái Hữu Trà (con trai ông Thái Hữu Vinh – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộc – PV) có chân trong ban lãnh đạo Công ty Xây dựng Hà An, mặt khác ông Trà hiện đang là nhân viên làm việc tại Ban quản lý các dự án xây dựng cơ bản huyện Can Lộc nên mới được “ưu ái” như vậy?

Ngang nhiên hơn, ông Thái Hữu Trà đã huy động máy móc cùng hàng chục xe tải, xúc đất tại khu vực đồi Rú Mít (thôn Khe Giao) đem bán một cách ồ ạt, khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương cũng như chưa ký hợp đồng xây dựng nghĩa trang với chính quyền xã Sơn Lộc .

Thời điểm phóng viên có mặt tại thôn Khe Giao chứng kiến sự việc gây bức xúc vào sáng ngày 2/8/2016. Tại đây, chiếc máy xúc cỡ lớn đang hoạt động hết công suất.

Hàng chục xe tải lần lượt vào “ăn” đất và vận chuyển về hướng thành phố Hà Tĩnh. Một lượng lớn tài nguyên đất đã bị lấy ra khỏi khu đồi Rú Mít.

Có mặt tại đồi Rú Mít, ông Thái Hữu Trà khẳng định, việc cho xe vào lấy đất là có giấy phép và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như chính quyền địa phương(!?)

Để làm rõ nghi vấn liên quan đến việc chưa được ký hợp đồng cũng như chưa được sự chấp thuận của chính quyền địa phương nhưng ông Trà vẫn nhân danh Công ty Xây dựng Hà An để huy động máy móc khai thác tài nguyên đất đem bán, phóng viên Thời báo Doanh nhân đã có cuộc làm việc với ông Thái Hữu Hồng – Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lộc, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nghĩa trang Rú Mít.

Ông Hồng cho biết: Hiện tại chính quyền xã không cấp phép cho cá nhân hay tổ chức nào khai thác đất tại thôn Khe Giao, cũng chưa ký hợp đồng với đơn vị nào về việc xây dựng nghĩa trang đồi Rú Mít. “Không cần phải giấu diếm hay bao che, tôi khẳng định việc anh Trà (ông Thái Hữu Trà) lấy đất như thế là sai. Tôi sẽ gọi cán bộ địa chính lên đình chỉ và lập biên bản xử lý” – ông Thái Hữu Hồng nói. Như vậy việc ông Trà khẳng định đã được sự chấp thuận của chính quyền là không đúng sự thật!

Cũng theo lời Phó chủ tịch UBND xã Sơn Lộc thì ông Thái Hữu Trà hiện đang là Phó giám đốc Công ty Hà An (đơn vị được chỉ định làm công tác tư vấn, thiết kế công trình nghĩa trang Rú Mít). Ông Hồng thừa nhận để xảy ra tình trạng trên một phần do thiếu sót của chính quyền: “Trách nhiệm quản lý thuộc về Ủy ban (UBND xã – PV) khi để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép”.

Cùng vấn đề trên, khi phóng viên trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lộc, ông Thái Hữu Vinh thì vị lãnh đạo này nói rằng: “Mình thì cũng nghe anh em báo cáo bằng lời rứa (thế – PV) chứ mình cũng không quan tâm lắm…”.

Phóng viên tiếp tục đề cập đến trách nhiệm của ông Thái Hữu Vinh khi con trai ông lợi dụng chủ trương xây dựng nghĩa trang để khai thác đất trái phép trên địa bàn xã thì ông Vinh lớn tiếng: “Răng (tại sao – PV) chú lại dám quyết định nói con mình làm sai?”. Nói xong, ông Vinh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc với dáng vẻ bực bội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của vụ việc.

Phạm Tường – Lê Phan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP