Hà Tĩnh Bình Yên

Xây dựng hình ảnh người Công an trên quê hương Trần Phú

Là địa bàn giáp ranh với 2 huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) và TX. Hồng Lĩnh, trên địa bàn có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa đặc biệt là khu mộ của đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, điểm du lịch tâm linh thu hút khách tham quan và các đoàn khách quốc tế đến thăm. Đức Thọ có tuyến đường bộ, đường sắt và đường sông đi qua thuận lợi cho giao lưu, phát triển KT-VH-XH với nước bạn Lào, Thái Lan nhưng cũng là điều kiện để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động, lẩn tránh sự truy bắt của các lực lượng chức năng.

Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thực tế cho thấy, đây là địa bàn trung chuyển các loại hành nhập lậu, “hàng con”, ma túy…. đã có nhiều ổ nhóm trộm tài sản ở TX. Hồng Lĩnh lên “đánh quả” hoặc tiêu thụ tài sản do trộm, cướp, cưỡng đoạt tài sản ở các địa bàn khác, tình hình khai thác cát trên các tuyến sông Lam, Sông La, các điểm giáp ranh với tỉnh Nghệ An luôn tiềm ẩn … làm cho tình hình ANTT trên địa bàn Đức Thọ diễn biến khá phức tạp.  Nắm được tình hình đó, thời gian vừa qua Công an huyện Đức Thọ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các chỉ thị, kế hoạch có liên quan đến ANTT để chỉ đạo, đôn đốc các ban ngành, đoàn thể và 28 xã, thị trấn tổ chức thực hiện, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Ngoài ra Công an huyện cũng thường xuyên quan tâm đến việc sơ, tổng kết các chuyên đề về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức rút kinh nghiệm nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả như: Hộp thư tố giác tội phạm; Câu lạc bộ phòng chống tội phạm của CA – PN, CA – Hội CCB; Dòng họ, giáo họ văn hóa, an toàn về ANTT, Phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh giữa Trường Sơn (Đức Thọ) với Sơn Tân (Hương Sơn), Nam Kim (Nam Đàn). Đặc biệt, Công an huyện đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.

Với Sự vào cuộc quyết tâm cao của CBCS Công an huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để Đức Thọ ổn định, phát triển. Công an huyện đã tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các loại đối tượng nguy hiểm như: Giết Người, Cướp tài sản, trộm tài sản, cố ý gây thương tích… Chỉ tính riêng quý I năm 2014, đã điều tra làm rõ 01 vụ, 01 đối tượng giết người; 01 vụ, 01 đối tượng cướp giật tài sản; 9 vụ, 17 đối tượng trộm tài sản; 01 vụ, 01 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 02 vụ, 04 đối tượng hủy hoại tài sản; 10 vụ, 17 đối tượng gây thương tích. Thu hồi 3 xe máy, 01 cặp bò me và một số tài sản khác trị giá khoảng 150 triệu đồng trả lại bị hại.   Bắt 02 vụ, 04 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,23 gam hêrôin; 04 vụ, 10 đối tượng vận chuyển kinh doanh hàng nhập lậu, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 62 triệu đồng; 5 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 2m3 gỗ các loại, 20 vụ, 87 đối tượng đánh bạc, thu giữ hơn 40 triệu đồng, 20 xe máy, 29 ĐTDĐ; Bắt 04 vụ, 04 đối tượng mua bán, tàng trữ pháo nổ, 1 vụ, 1 đối tượng buôn bán hàng cấm, 1 đối tượng sản xuất súng tự chế. Thu giữ 3kg pháo, 88 khẩu súng nhựa, 88 bao đạn, đấu tranh thu hồi 12 khẩu súng các loại, 13 viên đạn bi sắt, 28 viên đạn K54, 01 bình xịt hơi cay, 5 dao, mác tự tạo và 55 bộ kích điện.

Nhiều vụ án đã được công an huyện Đức Thọ điều tra làm rõ

Điển hình: Điều tra làm rõ đối tượng Lê Hạnh (1975), ở xã Đức Nhân có hành vi đẩy anh Nguyễn Cảnh Bình (công nhân thủy lợi Linh Cảm) xuống sông dẫn đến anh Bình bị chết đuối; Điều tra làm rõ Lê Thị Huyền (1964), ở Đức Bồng – Vũ Quang có hành vi dùng 30 chiếc nhẫn màu vàng giả (vàng 24k) đến tiệm vàng Kim Tín Thảo tại Thị trấn Đức Thọ lừa lấy 50 triệu đồng; Làm rõ 3 đối tượng (Trần Văn Anh -1998, Trần Chí Bảo -1999 cùng ở xã Đức Lập, Nguyễn Khắc Lanh -1998 ở xã Đức Long) gây ra vụ trộm 01 con bò, 01 con me của gia đình ông Trần Văn Thái ở xã Đức Lập, đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Đặc biệt Công an huyện Đức Thọ đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án Quốc lộ 8A, Đê La Giang, Sống chung với lũ, đấu tranh có hiệu quả với tình trạng khai thác cát trên sông, trộm tài sản những vấn đề đang được dư luận và nhân dân quan tâm.

Với sự quyết tâm của CBCS Công an huyện Đức Thọ trong công tác đảm bảo ANTT đã và đang tạo điều kiện để huyện Đức Thọ phát triển bền vững, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh người Công an trên quê hương Trần Phú đẹp trong lòng dân ngày càng được tô thắm./.

Văn Hòa – CA huyện Đức Thọ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP