Quốc hội khóa XIV

Xây dựng Đại học Hà Tĩnh thành trung tâm đào tạo đa ngành

Chiều 4/8, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự chủ trì hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự hội nghị có các Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Chủ tịch UBND tỉnh lê Đình Sơn; lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy và đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Đính – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, công tác chuẩn bị cơ bản được hoàn tất; Báo cáo chính trị được đầu tư khá công phu, phương án nhân sự được Đảng bộ nhà trường cân nhắc kỹ. Đặc biệt, kịch bản chương trình đại hội và các nội dung liên quan khác được triển khai khá bài bản, khoa học.

Tham gia góp ý vào nội dung, kế hoạch Đại hội của Đảng bộ trường các đại biểu cho rằng: Tuy được chuẩn bị khá công phu, nhưng Báo cáo chính trị chưa đạt yêu cầu đề ra, bố cục thiếu cân đối, chưa thể hiện toàn diện kết quả mà Đảng bộ trường đạt được trong nhiệm kỳ qua; một số nội dung báo cáo còn chung chung, nặng về lý luận. Theo đó, Báo cáo chính trị cần nhấn mạnh thêm kết quả cũng như những hạn chế để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới; cần có tiêu đề của Đại hội theo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy; bổ sung biểu mẩu, phụ lục để minh họa thêm nội dung báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Đại học Hà Tĩnh phải phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực Bắc Trung Bộ

Về phương hướng nhiệm kỳ tới cần có tính chiến lược dài hơi, qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động của trường gắn với nhiệm vụ, tình hình KT-XH của tỉnh. Đảng bộ nhà trường cần có các giải pháp cụ thể để có bước đột phá trong nhiệm kỳ mới; tăng cường liên kết đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế; mở thêm các ngành kỷ thuật; đào tạo các mã ngành theo nhu cầu thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng học hàm, học vị, từng bước xây dựng thương hiệu Đại học Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh nói chung và cá nhân GS.TS Nguyễn Văn Đính – Hiệu trưởng nhà trường nói riêng trong quá trình phát triển KT-XH của tỉnh nhà. Tuy nhiên, kết quả mà Đảng bộ nhà trường đạt được vẫn chưa tương xứng với sự đầu tư và chưa theo kịp sự phát triển của tỉnh. Cụ thể là chất lượng đào tạo chưa đạt yêu cầu đề ra; một số mã ngành quan trọng còn thiếu; chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên còn hạn chế; công tác xây dựng Đảng còn bộc lộ nhiều tồn tại; ý thức của một bộ phận cán bộ đảng viên cũng như công tác đào tạo cán bộ kế cận còn hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo chính trị. Trong đó, hoạch định rõ phần mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ; đề ra những giải pháp căn cơ, những bước đột phá cụ thể để xây dựng Đại học Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo đa ngành nghề của khu vực Bắc Trung Bộ. Đảng bộ Đại học Hà Tĩnh cần xác định bước đột phá của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên; chú trọng nâng cao hiệu quả chất lượng đào tạo gắn chặt chỉ tiêu đầu vào và đầu ra, đào tạo theo nhu cầu thực tiễn. Việc lựa chọn nhân sự đảm bảo dân chủ, công khai, đúng cơ cấu; chương trình, nội dung Đại hội đảm bảo khoa học, đúng quy định.

Hà Vân/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP