Nông thôn mới

Xã Xuân Thành: Ra quân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Vừa được công nhận là xã nông thôn mới, cán bộ và nhân dân xã Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã phấn đấu không ngừng vì mục tiêu xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tiến tới một nông thôn mới kiểu mẫu.

Xuân Thành là một xã thuộc bãi ngang ven biển thuộc huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), có tổng diện tích tự nhiên 930,71 ha gồm 1.362 hộ dân với 5.373 nhân khẩu được phân chia thành 10 đơn vị thôn xóm. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới mặc dù trong điều kiện gặp không ít khó khăn thách thức nhưng dưới sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân nên đạt được kết quả đáng ghi nhận, cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, văn hóa nông thôn, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, gắn bó hơn, chung tay góp sức để xây dựng bộ mặt nông thôn…

hatinh
Vườn mẫu hộ ông Đậu Công Dinh thôn Thành Phú – Ảnh: PV

Sau khi về đích nông thôn mới, năm 2016 Xuân Thành đã lựa chọn thôn Thành Phú và thôn Minh Hòa để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sau đó nhân rộng ra các thôn trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng 10/10 thôn. Các thôn còn lại đã đạt trên 50% và tiếp tục xây dựng đến năm 2018 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thôn Minh Hòa có 140  hộ dân với 545 nhân khẩu, sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà con trong thôn đã hiến hàng ngàn m2 đất,trên 2500 ngày công và gần 1 tỷ đồng cùng nhiều tài sản, cây cối xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường bê tông, nhà văn hóa thôn đảm bảo đi lại thuận tiện và có điểm sinh hoạt cộng đồng khang trang, bề thế. Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, tỷ lệ hộ khá và giàu tăng lên, hộ nghèo giảm xuống chỉ còn trên 4%. Đến nay, thôn đã xây dựng được 2 vườn hộ chủ yếu trồng cây ăn quả và rau màu các loại.

Song song với xây dựng ở thôn Minh Hòa, tại thôn Thành Phú cũng đã hình thành được 3 vườn hộ chủ yếu trồng cây ăn quả, hoa, rau màu các loại.

Thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu từ năm 2015, thôn Thành Tiến đến nay đã cơ bản đã hoàn thành được 10/10 tiêu chí. Nhà ở, vườn hộ trong thôn được chỉnh trang, sắp xếp hợp lý, quy hoạch, cải tạo, phát huy hiệu quả về kinh tế, công tác vệ sinh môi trường đảm bảo, hạ tầng thiết yếu khu dân cư được cải tạo, nâng cấp. Các hoạt động văn hóa, văn nghê, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên hơn. Chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa được nâng lên, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường, đội ngũ cán bộ thôn được nâng lên cả về trình độ và vai trò, ý thức trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ nét.

taixuong
Một góc xã Xuân Thành

Ông Trần Quốc Anh – Chủ tịch UBND xã Xuân Thành khẳng định: Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu sẽ làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân trong thôn về phát triển kinh tế trong khu dân cư, chỉnh trang nhà ở, xây dựng hàng rào xanh bảo vệ môi trường. Từ đó tăng thêm mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư và huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới và tư duy sản xuất trong nhân dân.

Mong muốn từ 10 tiêu chí của Khu dân cư kiểu mẫu, người dân đã cụ thể hóa bằng việc làm cụ thể trong việc tu bổ, sửa chữa nhà ở và các công trình phụ trợ một cách ngăn nắp, khoa học. Tiếp tục xây dựng nhiều mô hình vườn hộ và công trình chăn nuôi có thu nhập, ứng dụng các chế phẩm sinh học để đảm bảo xử lý hiệu quả chất thải hữu cơ, vệ sinh môi trường. Phát huy vai trò của ban công tác mặt trận, ban phát triển thôn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đề ra giải phát tốt nhất cho xây dựng thành công khu dân cư mẫu.

Bùi Thu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP