Nông thôn mới

Xã Trường Sơn: Tăng tốc về đích Nông thôn mới năm 2014

Về Trường Sơn trong những ngày này, bức tranh Nông thôn mới đã dần hiện rõ, diện mạo nông thôn khang trang, khởi sắc. Hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thuỷ lợi, nhà ở dân cư, các công trình phúc lợi xã hội vừa được nâng cấp, chỉnh trang và xây dựng mới từ sự góp sức, góp của, góp công của mỗi người dân. Cùng với đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng đã có nhiều thay đổi.

Trước thời điểm được chọn là 1 trong 3 xã hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong năm 2014, xã Trường Sơn mới chỉ đạt 11/18 tiêu chí. Những tiêu chí khác còn ở xuất phát điểm thấp. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện , với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ủng hộ tích cực từ phía người dân, nhiều lĩnh vực trong xây dựng NTM tại  xã Trường Sơn được triển khai hiệu quả, bền vững, đáp ứng nhu cầu dân sinh, góp phần vào phát triển KT-XH của địa phương. Hiện nay, xã đã cơ bản đạt được 18/18 tiêu chí, theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM.

Để phục vụ xây dựng NTM, xã Trường Sơn đã huy động nguồn lực đạt gần 40 tỷ đồng, trong đó có tới 15 tỷ đồng là do con em xa quê ở khắp mọi miền Tổ Quốc, và nhân dân trong toàn xã ủng hộ, đóng góp bằng tình cảm chân thành, tấm lòng tri ân sâu sắc đối với quê hương, nguồn cội. Chị Thái Thị Hải – Thôn Sâm Văn Hội chia sẻ: địa phương thực hiện chủ trương xây dựng NTM, là  người dân chúng tôi rất phấn khởi. Vì vậy mọi khoản đóng góp để xây dựng đường, nhà văn hoá thôn chúng tôi nạp đầy đủ, ngoài ra trong quá trình xây dựng chúng tôi tạo điều kiện hết sức về điện, nước phục vụ anh em thợ xây làm việc

Trên 60 km đường giao thông nội đồng đã được bê tông hóa

Đến nay, 100% hệ thống đường trục xã, trên 80% đường trục thôn, 93% đường ngõ xóm, trên 70% đường nội đồng, gần 90% kênh mương thuỷ lợi, với tổng chiều dài gần 60 km, đã được bê tông và kiên cố hoá, đạt chuẩn theo quy định của Bộ GTVT. Gần 1700 nhà ở dân cư cũng đã được chỉnh trang và xây dựng mới đảm bảo yêu cầu. Đến nay, 100% số hộ dân đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 9/10 thôn được công nhận danh hiệu làng văn hoá, trên 90% số hộ đạt gia đình văn hoá…Các công trình như: Trạm y tế, Trường học đều đạt chuẩn Quốc gia. Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân và đưa sự nghiệp GD – ĐT không ngừng phát triển. Ông Thái Văn Do – Bí thư Đảng uỷ xã Trường Sơn cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, chúng tôi đề cao công tác tuyền truyền cho nhân dân hiểu, đây là chủ trương lớn, trong đó người dân là chủ thể. NTM là dân làm, nhà nước hỗ trợ, người hưởng lợi cũng chính là người dân. Chúng tôi phát huy vai trò cán bộ, đảng viên làm trước trong tất cả mọi nhiệm vụ như: hiến đất làm đường, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng mô hình kinh tế…từ đó được nhân dân đồng thuận cao.

Song song với việc thực hiện các tiêu chí, một trong những giải pháp mà xã Trường Sơn chú trọng, nhằm hoàn thành một cách bền vững chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Trong đó mục tiêu cuối cùng là đưa lại cuộc sống ấm no cho người dân. Xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chính sách kích cầu của Tỉnh, của huyện. Trên cơ sở mở rộng và phát triển làng nghề đóng thuyền truyền thống, sản xuất chế biến lâm sản. Hiện nay, cơ cấu CN – TTCN, xây dựng và dịch vụ thương mại ở xã Trường Sơn chiếm gần 75%. Hình thành 2 làng nghề bao gồm đóng thuyền và sản xuất đồ mộc. Toàn xã có 8 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 320 hộ sản xuất kinh doanh, thu hút hàng trăm lao động có thu nhập ổn định từ 5 – 10 triệu đồng/người/tháng. Ông Thái Mạnh Học – chủ 1 cơ sở sản xuất mộc nói: tôi thấy trong quá trình xây dựng NTM, địa phương cũng như cấp trên đã đưa các chính sách kích cầu để hỗ trợ và khuyến khích người dân phát triển kinh tế rất kịp thời. Đặc biệt sau khi quy hoạch khu làng nghề, các hộ sản xuất như chúng tôi có điều kiện thuận lợi để mở rộng kinh doanh, mở rộng thị trường, các phương tiện ra vào xuất, nhập hàng cũng rất thuận lợi.  

Phát triển nghề đóng thuyền truyền thống

Nghề cào hến cũng đưa lại thu nhập cho người dân xã Trường Sơn

Mặc dù cơ cấu nông – lâm – thuỷ sản ở Trường Sơn chỉ chiếm 26%, nhưng xã Trường Sơn cũng đã tập trung cao để khai thác tiềm năng đất đai, phát huy tính năng động, sáng tạo, sự cần cù, chịu khó của người dân, phát triển các mô hình kinh tế như: mô hình chăn nuôi khép kín 10 ngàn con gà/lứa của gia đình anh Cao Danh Tuyên, mô hình chăn nuôi trên 10 con trâu bò của hộ anh Trần Đình Dũng, mô hình vườn mẫu của gia đình anh Thái Văn Ruộng… Hàng năm, xã Trường Sơn còn sản xuất thành công cánh đồng mẫu với nhiều giống lúa, lạc chất lượng cao. Thực hiện có hiệu quả các dịch vụ cung cấp giống, phân bón, vật tư nông nghiệp của các HTX sản xuất nông nghiệp…Với những cách làm trên đã góp phần vào việc giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13%, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 4,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 26 triệu đồng/người.

Từ thực tế triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Trường Sơn thường xuyên giao ban, rút kinh nghiệm, đưa ra nhiều giải pháp với những cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt trong việc phát huy nội lực từ sức dân theo phương châm “Dân làm là chính, Đảng, Nhà nước định hướng và hỗ trợ “, để nhân dân vận dụng vào thực tế.

Với  sự quyết tâm cao của đảng bộ và nhân dân, cùng sự hỗ trợ, tiếp sức của huyện và tỉnh, hy vọng  Trường Sơn sẽ về đícn  xã Nông thôn mới trong năm 2014 theo đúng kế hoạch./.

Thanh Tình – Đức Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP