Nông thôn mới

Xã Thường Nga lãnh đạo nhân dân đoàn kết xây dựng NTM

Hà Tĩnh những ngày đầu thu, chúng tôi ngược về xã miền núi Thường Nga (Can Lộc, Hà Tĩnh) mới thấy được sự quyết tâm về đích nông thôn mới của cả chính quyền và nhân dân nơi đây.

Đi dưới những con đường bê tông hóa rợp bóng cờ đỏ sao vàng, đâu đó vang vang tiếng loa phát thanh về những chính sách, đường lối, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trên những cánh đồng người dân đang ra sức hăng say lao động cho mùa vụ bội thu. Dưới những công trình kênh mương, người công nhân đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng sớm đưa vào sử dụng nhằm tăng năng suất cho vụ mùa mới. Trong những trang trại, đàn lợn đang ục ịch  cho niềm vui xuất chuồng…

hatinh24h
Những con đường bê tông hóa với những diện mạo xã nhà hôm nay.

Thường Nga đã và đang mang trên mình một diện mạo mới, đất trời như đang rạo rực với lòng dân nơi đây. Thường Nga hôm nay  không chỉ đẹp ở con mắt người lạ xứ mà còn mới ở ngay trong mắt người dân sở tại.

Thường Nga hôm nay khoác lên mình diện mạo mới

Là một xã miền núi thuần nông có xuất phát điểm thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của xã Thường Nga; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ chưa phát triển… Vậy nhưng sau 5 năm (2010 – 2015), xã Thường Nga đã có bước phát triển vượt bậc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với định hướng phát triển của xã.

Đặc biệt không khí xây dựng nông thôn mới ở Thường Nga đã đi vào từng ngõ xóm, ngôi nhà, từ người già, trung niên đến những thanh niên. Đâu đâu cũng háo hức xã về đích nông thôn mới, nơi nơi đua nhau phát triển kinh tế, mở rộng mô hình.Trong những ngõ xóm, con đường làng lầy đất đỏ nay được khoác trên mình tấm bê tông sạch mới trải dài vào mỗi nhà; Những đồi trọc, đất trống nay được thay bằng những trang trại chăn nuôi bò sữa, lợn nái, những mô hình thức ăn xanh, trồng cây ăn quả…tất cả như đang sực sôi ra sức gia tăng sản xuất, tăng thu nhập. Đi trên những đoạn đường đã được bê tông hóa, chị Lan – thôn Đông Nam vui mừng kể: “Thôn chúng tôi phân đấu xây dựng thôn kiểu mẫu, cả thôn nhà nhà, người người ra sức phát quang hành lang giao thông, chỉnh trang vườn hộ. Được như hôm nay, nhờ sự quan tâm của cấp trên đã quan tâm, khuyến khích nhân dân chỉnh trang vườn hộ làm mới cho nhà mình, đẹp cho quê hương”.

Cuộc sống của người dân hôm nay không chỉ biết quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” với mấy sào ruộng mà giờ đây, ngay lúc này mỗi con người nơi vùng quê miền núi đã biết vươn mình đi lên làm giàu. Các mô hình kinh tế được người dân vận dụng, xây dựng mô hình trang trại, trồng cây ăn quả tùy vào mô hình lớn hay nhỏ mà cho thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỉ đồng.

Bên cạnh đó mô hình lợn liên kết 500 con/lứa, mô hình tổng hợp được phát huy mạnh mẽ. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi bò sữa 200 con tại thôn Bồng Sơn của Công ty Cổ phần Đồng Minh Nguyên cho doanh thu mỗi năm trên 4 tỉ đồng. Được biết, hiện tại xã có 3 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 6 tổ hợp tác đã từng bước đi vào hoạt đông, Có 5 mô hình lớn, 4 mô hình vừa, trên 68 mô hình liên kết phát huy hiệu quả. Thường Nga khoác lên mình một diện mạo mới, với niềm tin đầy chiến thắng và thành công.

Đảng bộ và nhân dân hừng hực chờ đón nhận xã về đích Nông thôn mới

Có về Thường Nga những ngày này mới thấy được không khí rạo rực, khẩn trương và cả lòng quyết tâm của chính quyền và nhân dân địa phương đang hoàn tất các công đoạn, tiêu chí cuối cùng về đích Nông thôn mới. Dường như cả Đảng bộ đang dồn hết sức lực, tâm trí cho những tiêu chí cuối cùng về đích xây dựng Nông thôn mới. Nhân dân đang ra sức hiến đất, ngày công, chỉnh trang vườn hộ, nhà nào cũng thắm đượm cờ hoa. Sự khẩn trương của nhân dân càng cho thấy trong mỗi nghĩ suy của người dân xây dựng Nông thôn mới không chỉ là của cán bộ, chính quyền mà ngay trong chính ngôi nhà của mình. Xây dựng Nông thôn mới là của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Đường Trọng Hữu – Chủ tịch UBND xã Thường Nga những ngày gần đây thấy ông như tất bật hơn cho công tác chuẩn bị đón nhận xã về đích Nông thôn mới, ông chia sẻ: : “Những năm đầu thực hiện xây dựng NTM, Thường Nga gặp không ít khó khăn về kinh phí, quy hoạch, tư tưởng nhân dân còn cho rằng xây dựng NTM là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước… Do đó, Đảng bộ, UBND xã xác định phải tập trung lãnh đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

 Mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa của công ty Cổ phần Đồng Minh Nguyên tại thôn Bồng Sơn đang phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm cho nhiều người dân sở tại.

Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM và thành lập Ban Chỉ đạo. UBND xã thành lập tổ công tác, ban kiến thiết từ xã đến thôn. Các đoàn thể được phân công phụ trách địa bàn, phối hợp với các thôn để vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM. Đặc biệt, vai trò tiên phong, gương mẫu của các đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trong xây dựng NTM được phát huy. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, thông suốt về lợi ích, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, chính quyền và các đoàn thể xã Thường Nga thực hiện tốt quy chế dân chủ nên nhận được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân.

Một trong những kết quả nổi bật là việc huy động nguồn nhân lực trong toàn xã đã hiến gần 5000 m² đất ở và đất sản xuất nông nghiệp, điển hình có hai hộ hiến 3000 m² đất; phá vỡ 5658 m tường xây, 9 ngôi nhà và nhiều vật kiến trúc khác có giá trị, chặt phá hàng trăm cây ăn quả quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng làm đường giao thông trên địa bàn xã.

Đồng chí Đường Trọng Hữu còn cho biết thêm: “Chính quyền, nhân dân xã Thường Nga quyết tâm đưa xã về đích Nông thôn mới trong năm 2015, hiện đang vận dụng tối đa mọi nguồn lực hoàn thành số tiêu chí còn lại”.

Phấn đấu về đích Nông thôn mới trong năm 2015 niềm vui như hiện hữu trên mỗi khuôn mặt người dân. Nhưng đâu đó cũng thoáng chút sự lo âu của người lãnh đạo khi được nhân dân giao trọn niềm tin tưởng sớm đưa xã về đích Nông thôn mới. Chiếc áo mới đã được khoác lên mình, tin tưởng rằng sự quyết tâm của cả nhân dân và chính quyền địa phương xã Thường Nga sẽ sớm thành hiện hữu.

Lê Nga / DoanhnghiepVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP