Nông Thôn Hà Tĩnh

Xã Sơn Thọ: Thu nhập từ cây ăn quả đạt gần 30 tỷ đồng

Sơn Thọ là địa phương nổi tiếng với đặc sản cam bù. Hiện nay toàn xã có 230 ha, trong đó có 70 ha đã cho thu hoạch. Trong đó, hộ trồng nhiều đạt gần 1.000 gốc, hộ ít nhất cũng có trên 50 gốc cam.

Mùa thu hoạch cam đã gần kết thúc, bà con nhân dân xã Sơn Thọ huyện Vũ Quang hết sức vui mừng phấn khởi trước vụ mùa bội thu, với thu nhập toàn xã ước đạt gần 30 tỷ đồng.

hatinh

Vườn cam 400 gốc trịu quả của anh Nguyễn Văn Hùng – thôn 5 xã Sơn Thọ

Vụ cam năm 2015 – 2016 này, bà con nhân dân đã dành nhiều thời gian, tâm sức để đầu tư chăm sóc theo đúng quy trình kỷ thuật. Nhờ đó cây cam ra hoa kết trái tương đối nhiều, quả to, đều và đẹp. Theo chủ tịch UBND xã Sơn Thọ cho biết, năm nay, sản lượng cam toàn xã ước đạt 700 tấn, với giá bán tại vườn đạt từ 40 – 50 nghìn đồng/1kg, thu về gần 30 tỷ đồng. Với lợi thế về phát triển trồng cây ăn quả, Sơn Thọ xem đây là điều kiện thuận lợi để xã nhân ra diện rộng, tăng thu nhập cho người dân, về đích NTM vào cuối năm 2016 theo đúng kế hoạch.

Bích Hường – Quốc Lập.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP