Nông thôn mới

Xã Kỳ Châu tín hiệu đáng mừng trong phong trào xây dựng NTM

Nguyễn Thị Lam – Cán bộ UBND xã Kỳ Châu

Tối ngày 06/4/2015, Tại thôn Châu Long, Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã đã triển khai buổi tuyên truyền về việc xây dựng Nông thôn mới, kế hoạch thực hiện các tiêu chí và những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế.
Đại biểu tham dự tập huấn nông thôn mớiĐại biểu tham dự tập huấn nông thôn mới
        Về tham dự buổi tuyên truyền có đ/c Lê Miên – Phó phòng Tài chính – Kế hoạch, Cán bộ chỉ đạo xã Kỳ Châu; toàn bộ các đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã Kỳ Châu; cùng toàn thể bà con nhân dân thôn Châu Long.
Trước đó vào các ngày 28, 29, 30 tháng 3 năm 2015, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã cũng đã triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới tất cả các thôn trong toàn xã (Bắc Châu, Hiệu Châu, Thuận Châu) và đã được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Đây là việc làm thường xuyên của Ban quản lý, điểm nhấn của đợt tuyên truyền này là đem chính sách hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đến tận mọi  người dân

Đ/c Nguyễn Thanh Đương – Chủ tịch UBND truyền đạt các nội dung trong xây dựng NTM
          Ông Nguyễn Thanh Đương – Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã trực tiếp giảng bài, với sự tâm huyết của mình ông muốn các chính sách khuyến kích phát triển kinh tế phải đến tận người dân, phát huy nội lực từ trong nhân dân để hoàn thành các tiêu chí.
Sau 03 năm thực hiện CTMTQG XDNTM, xã Kỳ Châu đã hoàn thành 12 tiêu chí (Quy hoạch, Điện, Trường học, Giáo dục, Y tế , Văn hóa, Chợ, Tỷ lệ lao động thường xuyên, Nhà ở dân cư, Hộ nghèo, Bưu điện, Thu nhập). Bên cạnh đầu tư nguốn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, Ban quản lý xã còn chú trọng phát triển kinh tế ngoài lĩnh vực nông nghiệp còn quan tâm đến Thương mại – Dịch vụ. Chính vì vậy ngày 01/02/2015, UBND xã đã ra quyết định số 23 về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, TTCN, TMDV, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của Nhà nước từ Tỉnh, Huyện, Xã đến tận người dân.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với lòng nhiệt tình tâm huyết của cán bộ, sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân chắc chắn xã Kỳ Châu sẽ về đích nông thôn mới vào năm 2016.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP