Nông thôn mới

Xã Ích Hậu: Trả lại tiền cho hộ nghèo đã đóng nộp xây dựng Nông thôn mới

Chiều 30/12, hàng trăm hộ nghèo tại xã Ích Hậu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) hết sức vui mừng, phấn khởi khi được nhận lại số tiền họ đã đóng nộp trong quá trình xây dựng nông thôn mới (XD NTM) từ năm 2012 đến 2015.

Nhận lại chính tiền đã bỏ ra nhưng người dân lại rất vui mừng.
Nhận lại chính tiền đã bỏ ra nhưng người dân lại rất vui mừng.

Có mặt tại trụ sở UBND xã Ích Hậu vào đúng thời điểm xã đang làm thủ tục trả lại tiền cho hộ nghèo, PV Đại Đoàn Kết khá bất ngờ khi biết được thông tin này.

Cầm trên tay chỉ 300 nghìn đồng nhưng chị Phùng Thị Ngân (thôn Lương Trúc) lại tỏ ra rất vui vẻ. Gia đình chị là hộ nghèo năm 2015 này, đầu năm chị đóng XD NTM là 400 nghìn đồng, khi xã có chủ trương trả lại số tiền này chị đã tự nguyện đóng lại cho xã 100 nghìn.

Cũng với tâm trạng như thế, chị Nguyễn Thị Xuân (xóm Bắc Kinh) cho biết chị  được nhận lại 1 triệu nhưng tự nguyện đóng lại cho xã 300 nghìn. “Được nhận lại số tiền này tôi rất mừng và cảm ơn cấp trên. Chúng tôi luôn cố gắng vươn lên để thoát nghèo, thực ra không ai muốn nghèo cả”, chị Xuân nói.

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Xuân Quân – Chủ tịch UBND xã Ích Hậu cho biết: Vừa rồi, ban chỉ đạo NTM xã đã hội ý và quyết định trả lại số tiền đã thu XD NTM của hộ nghèo trong độ tuổi lao động trong 4 năm (từ 2012 đến 2015). Các năm 2012, 2013 xã đã thu mỗi khẩu 150 nghìn, còn 2014 và 2015 thu 200 nghìn đồng/khẩu. Tổng số tiền xã trả lại cho hộ nghèo là 234.650.000 đồng.

Trả lời câu hỏi “vì sao xã lại làm như vậy?”, ông Quân chia sẻ: “Nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của bà con nhân dân, Ích Hậu đã về đích NTM. Số tiền để đầu tư XD NTM của xã lên đến 100 tỷ đồng, nếu so sánh hơn 200 triệu thu của hộ nghèo với con số này thì không đáng là bao. Hơn nữa tôi cảm thấy rất áy náy vì họ đã nghèo rồi mà còn thu của họ nữa thì không nên. Mặc dù khi thu xã thực hiện đúng theo quy chế dân chủ, được người dân bàn bạc và tự nguyện đóng góp. Xã cũng không nhận được chỉ đạo nào của cấp trên là phải trả lại cho dân. Hy vọng với việc làm này, hộ nghèo trong xã sẽ càng cố gắng vươn lên vượt nghèo, ổn định đời sống”.

Được biết, vừa qua xã Ích Hậu đã được đoàn liên ngành tỉnh Hà Tĩnh đánh giá là đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, xã đã “đáp đích” NTM, hoàn thành mục tiêu mà toàn Đảng bộ và nhân dân đã đề ra đúng thời hạn.

Trước thềm năm mới, hộ nghèo ở Ích Hậu càng thêm phấn chấn hơn khi nhận được số tiền này, dù đó là tiền của chính họ đã bỏ ra nhưng niềm vui đọng lại lâu dài trong lòng người dân chính là tin tưởng sâu sắc vào những người lãnh đạo ở xã.

Hy vọng cách làm của Ích Hậu sẽ lan tỏa rộng khắp.

Hạnh Nguyên/Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP