Sự kiện 2016

Vườn Quốc gia Vũ Quang tổng kết công tác xây dựng Đảng 2015

Chiều ngày 8/1 Vườn quốc gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, chuyên môn, đoàn thể năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự có Đ/c Nguyễn Bá Thịnh- Phó giám đốc sở NN& PTNT và các đồng chí cùng đi trong đoàn; ở huyện có các Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó bí thư TT Huyện ủy; Trần Đức Huyên – Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Tổ trưởng tổ công tác phụ trách chỉ đạo Đảng bộ Vườn Quốc gia.

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2015 Đảng bộ Vườn Quốc gia đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Vườn, Hạt kiểm lâm, các trạm bảo vệ rừng thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn bảo vệ phát triển rừng. Trong năm, đã tổ chức 23 cuộc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến rừng, đất rừng và môi trường sinh thái; có trên 1.925 hộ dân ký cam kết BVR. Phối hợp với đài TT-TH huyện xây dựng được nhiều chuyên đề, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền nâng cao nhận thức trong bảo vệ rừng. Tu sữa nhiều biển tường, biển báo, chòi canh, đường băng cản lữa. Tổ chức tuần tra rừng tại gốc được 501 đợt, xử lý 51 vụ vi phạm, tịch thu trên 51m3 gỗ các loại và nhiều phương tiện vận chuyển, khai thác gỗ trái phép, nộp vào ngân sách nhà nước trên 84 triệu đồng. Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát khai thác gỗ lòng hồ. Bổ sung 42 loài vào danh mục thực vật của Vườn, hoàn chỉnh 2 tiêu bản Chà vá chân nâu, ghi nhận 73 loài kiến, 38 loài nhện.

hatinh24h

Các Đ/c Lãnh đạo VQG chủ trì hội nghị

Công tác phát triển Đảng viên mới đựơc quan tâm, chú trọng. Hoạt động công đoàn, cựu chiến binh, đoàn thanh niên được đổi mới, hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan ngày càng vững mạnh. Trong năm 2015 đã kết nạp 8 đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí. Kết quả phân loại có 3 Chi bộ đạt TSVMXS, trên 70% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Vườn Quốc Gia Vũ Quang xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Bên cạnh đó Công tác giám sát, kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng cũng được Đảng bộ Vườn chú trọng, trong năm tiến hành kỷ luật 8 đảng viên thiếu tin thần trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng.

Đ/c Nguyễn Bá Thịnh – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Bá Thịnh – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ- Phó bí thư TT Huyện ủy đã ghi nhận một số kết đạt được của VQGVQ,  chỉ ra những tồn tại hạn chế, chỉ đạo trong thời gian tới Đảng bộ Vườn cần tập trung cao hơn nữa công tác giáo dục chính trị, nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, gắn với đó thực hiện nghiêm túc NQTW 4 khóa 11, chỉ thị 03, chỉ thị 35, kết luật 05, QĐ 33 của tỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ,  làm tốt công tác tham mưu phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị trong quản lý bảo vệ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực hiện đúng chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên chức.

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân

Tại hội nghị, Đảng bộ  VQG đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016; tặng hoa cho 5 đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Sở nông nghiệp  cũng khen thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho một số tập cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Tại Hội nghị tổng kết cũng đã trao giấy khen cho một tập thể và 1 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT.

Lê Thủy – Xuân Hoàn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP