Xã hội

Vụ xe máy hất văng Thượng úy CSGT: Xe chạy tốc độ 61 km/h

Liên quan đến vụ Thượng úy Nguyễn Trọng Quý (cán bộ Đội CSGT-TT-CĐ, Công an huyện An Lão) trọng thương sau khi bị nam thanh niên đi xe máy tốc độ cao tông trúng, chiều tối ngày 9/7, Công an Hải Phòng đã chính thức lên tiếng.

Chiếc xe máy tông thẳng vào Thượng úy Quý, hất ngược anh này lên cao trước khi rơi xuống, gặp chấn thương nghiêm trọng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, thực hiện kế hoạch tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vào hồi 11h10 ngày 9/7, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động, Công an huyện An Lão, TP Hải Phòng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Tỉnh lộ 354 (đoạn chạy qua khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) phát hiện Đỗ Văn T. (SN 2003, trú tại xã Thái Sơn, An Lão, TP. Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể về Kiến An, vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn T. không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Tổ công tác. Hậu quả, Thượng úy Nguyễn Văn Quý bị thương vùng đầu, chân, tay… phải đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Tại hiện trường, 1 bộ đàm của lực lượng CSGT bị hỏng, xe mô tô do Đỗ Văn T. điều khiển bị hư hỏng nhẹ.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Lão lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng hơn 11h trưa 9/7, tại tỉnh lộ 354 (đoạn qua xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng), Thượng úy Nguyễn Trọng Quý trong khi đang làm nhiệm vụ bất ngờ bị một nam thanh điều khiển xe máy Air Blade tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm tông thẳng vào người dẫn đến bị thương nặng.

Tác giả: An Nhiên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP