Tin Liên Quan

Vụ truy sát lái xe rồi bỏ trốn: Đã xác định được nguyên nhân

Chiều ngày 28/1/2015, CQĐT Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tên Trương Quốc Nam (SN 1982) và Phạm Tấn Vinh (SN 1990) về tội Cố ý gây thương tích.

Nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu được xác định là do lái xe đôi bên lấn chiếm phần đường, dẫn đến va quệt nhẹ. Trương Quốc Nam điều khiển xe ô tô mang BKS: 51C – 123.45 cho rằng, đã bị xe ô tô BKS: 36C – 090.90 của anh Nguyễn Hữu Tư vượt làm hỏng gương chiếu bên phụ đoạn qua huyện Tĩnh Gia (QL1A). Quá bức xúc, Nam đã gọi điện cho 2 đồng nghiệp phía trước (xe 60C – 081.29) chặn đầu xe của anh Tư.

Vụ truy sát lái xe rồi bỏ trốn: Đã xác định được nguyên nhân - Ảnh 1

Cơ quan điều tra lấy lời khai một trong bốn đối tượng

Bị ép trước, chèn sau, không thể chạy thoát nên cả anh Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Bộ đã bị 4 đối tượng này lôi xuống khỏi xe đánh đập. Mặc dù, 2 nạn nhân trên đã cầu xin tha thứ nhưng chúng vẫn ra tay rất tàn ác. Hậu quả, cả 2 nạn nhân trên đã bị chém nhiều nhát chí mạng vào đầu, ngực, tay, chân…

Trước đó, vào lúc 17h30 ngày 27/01/2015, Trương Quốc Nam (SN 1982) trú tại huyện Sông Hinh (Phú Yên); Nguyễn Hữu Phước (SN 1984) và Phạm Tấn Vinh (SN 1990) cùng trú tại TP Quy Nhơn (Bình Định); Nguyễn Văn Thu (SN 1986) trú tại huyện Bình Long (Bình Phước) đã dùng dao kiếm sát hại anh Nguyễn Hữu Tư và Nguyễn Hữu Bộ (cùng sinh năm 1984), cùng trú xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rồi cùng nhau điều khiển xe ô tô mang BKS: BKS: 51C – 123.45 và 60C – 081.29 bỏ trốn.

Vụ truy sát lái xe rồi bỏ trốn: Đã xác định được nguyên nhân - Ảnh 2

Lực lượng chức năng chốt chặt, vây bắt đối tượng trong đêm

Đến địa phận huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), bọn chúng đã bị công an địa phương và quần chúng nhân dân khống chế, bắt gọn. Công an Hà Tĩnh đã làm các thủ tục hồ sơ, bàn giao người và phương tiện cho CQĐT Công an huyện Tĩnh Gia thụ lý theo thẩm quyền.

Cũng theo điều tra viên, đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1984) và Nguyễn Văn Thu (SN 1986) đang bị tạm giữ hình sự để xem xét truy cứu tội danh về hành vi đã vi phạm.

Xuân Hồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP