Cẩm Xuyên

Vụ trốn trạm thu phí cầu Rác: Chốt chặn 24/24h, cân phương tiện trốn trạm

Thừa nhận thời gian qua việc triển khai kiểm soát xe tải lộng hành trên đường liên xã tránh trạm cân, trạm thu phí cầu Rác còn bất cập, tuy nhiên, lãnh đạo công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khẳng định, sẽ khuất phục xe tải “né” Trạm…

Đưa cân tải trọng đến hiện trường

Ngay sau ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xử lý của ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về nội dung Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường phản ánh: “Né tránh trạm thu phí, các phương tiện đua nhau đại náo đường làng”, công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, triển khai kế hoạch nhằm kịp thời chấn chỉnh.

hatinh24h
Trung tá Dương Xuân Quang- Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Chiều ngày 22/8, trao đổi với PV, Trung tá Dương Xuân Quang – Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có những chia sẻ xung quang những vấn đề được phản ánh, đồng thời  cảm ơn Báo Điện tử TN&MT đã khách quan, kịp thời phản ánh thông tin.

Đề cập hiện tượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường liên xã Cẩm Trung- Cẩm Lạc- Cẩm Minh gia tăng đột biến trong thời gian qua, Trung tá Dương Xuân Quang, lý giải: “Từ tháng 2/2016, Trạm thu phí đường bộ tăng mức phí mới, lực lượng kiểm soát tải trọng liên ngành lập chốt kiểm soát tải trọng tại khu vực trạm thu phí cầu Rác nên một số phương tiện chủ yếu là ô tô tải lưu thông trên QL1A khi đến gần trạm thu phí thì rẽ vào đường liên xã. Mục đích là trốn trạm thu phí đường bộ cầu Rác…”

z
Báo cáo của công an huyện Cẩm Xuyên về thực trạng xe tải né trạm thu phí sau khi Báo Điện tử TN&MT có phản ánh

Lưu lượng phương tiện ô tô tham gia giao thông trên tuyến đường tránh trạm thu phí cầu Rác có chiều hướng gia tăng, làm mất ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông và gây bất bình trong nhân dân. “Hiện tượng này cần phải kịp thời chấn chỉnh, để kéo dài sẽ rất nguy hiểm…”, Trung tá Quang nói.

Được biết, trước đó công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã xây dựng hai kế hoạch, chỉ đạo, huy động lực lượng CSGT phối hợp với cán bộ Phòng PC 67 Công an tỉnh để tổ chức tuần tra, kiểm soát, khép kín về mặt thời gian, đồng thời trang bị cân trọng tải để tiến hành kiểm soát, xử lý trên tuyến đường liên xã này. Tuy vậy, việc thực hiện đã không đạt được hiệu quả do lực lượng mỏng (phải tăng cường theo vụ Formosa xả thải), chưa duy trì quân số TTKS 24/24h đối với địa bàn.

m
Lập tổ kiểm soát 24/24, khuất phục phương tiện né trạm thu phí cầu Rác đại náo trên đường liên xã

Rút kinh nghiệm trước đó, để ngăn chặn, hạn chế các loại phương tiện trốn tránh trạm cân trọng tải và trạm thu phí đường bộ cầu Rác, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền trong quần chúng nhân dân chấp hành về pháp luật giao thông đường bộ, công an huyện Cẩm Xuyên đã lên kế hoạch, với nhiều giải pháp thực hiện: Tăng cường tuần tra kiểm soát; huy động cao độ các lực lượng tham gia phối hợp kiểm tra, xử lý; chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc, thông qua các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý triệt để các đối tượng lợi dụng cò mồi dẫn đường để trục lợi.

Một trong những điểm “nhấn” ở kế hoạch lần này được Trung tá Dương Xuân Quang nhấn mạnh: “Sẽ đưa cân tải trọng đến hiện trường 24/24h, cùng lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện, không chỉ cân tải trọng cho phép của tuyến đường mà sẽ kiểm tra cả tải trọng theo quy định cho phép của phương tiện. Kiên quyết khuất phục phương tiện “né” trạm…”

“Đánh giá lại thực tế tải trọng của tuyến đường, cắm biển giới hạn…”

Ngay trong ngày ra quân, lập lại trật tự tuyến đường liên xã (Cẩm Trung- Cẩm Minh- Cẩm Lạc thuộc huyện Cẩm Xuyên), Đội CSGT công an huyện Cẩm Xuyên đã xử lý nhiều phương tiện vận tải cố tình né trạm thu phí cầu Rác. Đáng chú ý, quá trình cân tải trọng phát hiện nhiều phương tiện lưu thông vượt mức tải trọng cho phép của tuyến đường và của phương tiện trên 100%.

m
Đưa cân tải trọng đến hiện trường để kiểm tra, xử lý phương tiện

Vào lúc 15h, ngày 22/8, tổ kiểm tra chốt chặn của công an huyện Cẩm Xuyên đã dừng phương tiện mang BKS 37C- 07488, gần khu vực cầu Cẩm Lạc kiểm tra tải trọng và phát hiện phương tiện chở hàng vượt trọng tải thiết kế là 123, 33%; cùng thời gian trên, tổ kiểm tra tiến hành cân tải trọng phương tiện BKS 38C- 07219 khi đang chạy né trạm thu phí trên đường liên xã và phát hiện phương tiện chở hàng vợt trọng tải thiết kế 189, 50%.  Theo đó, lực lượng CSGT công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành lập biên bản, xử lý những phương tiện

Trung tá Vũ Công Sơn- Đội trưởng CSGT công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, theo quy định với những lỗi nói trên mức xử phạt hành chính từ 8- 12 triệu đồng, tước bằng lái xe 3- 5 tháng đối với chủ điều khiển phương tiện.

Mặc dù vậy, quá trình tuần tra kiểm soát công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã nhận thấy những khó khăn trong quá trình kiểm tra, xử lý: Số lượng xe ô tô tham gia giao thông trên tuyến đường này chủ yếu là xe tải nhỏ, có tải trọng không lớn; số lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này tăng đột biết chủ yếu là do cá nhân phương tiện lách trạm vé; khi lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát thì các đối tượng đã thông báo cho nhau không đi vào tuyến đường này.

x
Ngay trong ngày ra quân, lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều phương tiện quá tải né trạm phí lưu thông trên đường liên xã

“Những trường hợp này, thừa nhận không có căn cứ để xử lý hoặc hạn chế khi cho rằng các phương tiện đi vào đường này nhằm mục đích trốn phí đường bộ tại trạm thu phí cầu Rác”, Trung tá Vũ Công Sơn nói.

Trung tá Dương Xuân Quang- Phó trưởng công an huyện Cẩm Xuyên cho rằng, giải quyết những khó khăn này, trước hết Ban ATGT huyện, Phòng Kinh tế- Hạ tầng cần kiểm tra, đánh giá thực tế tải trọng của tuyến đường và cắm biển giới hạn. Do đã nhiều năm đưa vào sử dụng nên chất lượng, khả năng chịu lực của tuyến đường này không thể giữ mức tải trọng khi mới đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, ý kiến của Trung tá Dương Xuân Quang, cần phải có sự thống nhất biện pháp của các đơn vị liên quan, bố trí cán bộ, phương tiện kỹ thuật nhằm duy trì thường trực tổ tuần tra được hoạt động  24/24h, về lâu dài.

Đức Cảnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP