Xã hội

Vụ thiếu nữ 15 tuổi tông gục 2 cảnh sát cơ động: Nạn nhân chưa thể tự đi lại

Bác sĩ cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân ổn định nhưng không thể tự đi lại được vì tổn thương vùng chân, đau hạn chế vận động cẳng chân phải.

Ngày 12/8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường nam cảnh sát giao thông phải nhập viện trong tình trạng đau chân phải sau khi bị thiếu nữ vi phạm giao thông tông trúng người.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy kín 1/3 xương chày phải.

PGS.TS Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật cột sống, Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện HN Việt Đức cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng toàn thân ổn định nhưng không thể tự đi lại được vì tổn thương vùng chân, đau hạn chế vận động cẳng chân phải.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy kín 1/3 giữa xương chày phải và kết quả chụp X - quang cũng cho thấy tổn thương này.

Bệnh nhân nhanh chóng được phẫu thuật đóng đinh nội tủy xương chày phải có chốt dưới màn tăng sáng, không mở vào ổ gãy, hiện tình trạng ổn định.

Thiếu nữ tóc trắng - vàng tông bị thương cảnh sát cơ động

Như Dân trí đã đưa tin, chiều 12/8, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (địa bàn phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân). Đến khoảng 15h, tổ công tác phát hiện một thiếu nữ tóc trắng - vàng điều khiển xe máy BKS 29E2-257.03 không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao hướng Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Thấy cảnh sát phía trước, thiếu nữ này lập tức quay đầu xe, chạy ngược chiều trên đường Khuất Duy Tiến và đâm vào Thiếu úy CSCĐ Nguyễn Hải Đức, người được phân công làm nhiệm vụ chống quay đầu. Cú đâm khiến Thiếu úy Đức ngã văng xuống đường.

Chưa chịu dừng lại, thiếu nữ tóc trắng - vàng tiếp tục rồ ga bỏ chạy ngược chiều. Lúc này, Đại úy Phạm Văn Tuyền tiếp tục ra chặn xe cũng bị cô gái này tăng ga đâm thẳng.

Hậu quả, Thiếu úy Đức bị xây xát, Đại úy Tuyền bị gãy xương chân phải. Thiếu nữ tóc trắng - vàng bị khống chế ngay sau đó. Đại úy Tuyền được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu, tại chốt 141, thiếu nữ tóc trắng - vàng khai tên Đỗ T. T. (SN 2003, trú tại Khâm Thiên, Hà Nội).

Tổ công tác Y5/141 sau đó đã bàn giao đối tượng cùng chiếc xe cho Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) xử lý theo quy định.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP