Hà Tĩnh ngày nay

Vụ sai phạm đất đai ở Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam 3 người

Chiều 11.1, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Lê Sỹ (56 tuổi, nguyên Chủ tịch xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ); Trần Mạnh Hà (35 tuổi, nguyên kế toán xã Đức Thanh); Nguyễn Thị Bích Thanh (39 tuổi, nguyên Giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi ‘cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng’.

Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Trần Mạnh Hà - Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp
Công an Hà Tĩnh bắt giữ Trần Mạnh Hà – Ảnh Công an Hà Tĩnh cung cấp

Theo điều tra của Công an Hà Tĩnh, từ năm 2003-2011, Trần Lê Sỹ và Trần Mạnh Hà đã có những sai phạm về luật Đất đai và thu chi ngân sách, làm thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền của Nhà nước.

Cụ thể, trong thời gian trên, lợi dụng vào vai trò là Chủ tịch UBND xã Đức Thanh, Sỹ đã cấu hết với Hà cùng một số cán bộ xã này lên kế hoạch bán 78 lô đất tại địa phương thu được trên 1,7 tỉ đồng, nhưng trên thực tế chỉ nộp vào kho bạc Nhà nước 557 triệu đồng. Số tiền còn lại (trên 1,2 tỉ đồng) Sỹ và Hà đã chỉ đạo cho bà Nguyễn Thị Anh (thủ quỹ xã) lập sổ theo dõi riêng (quỹ trái phép – PV) để quản lý sử dụng, chi tiêu vào mục đích khác và bỏ túi riêng.

Đối với bà Nguyễn Thị Bích Thanh, trong quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã Đức Thanh, dù biết rõ 56 bộ hồ sơ của UBND xã này chuyển lên không đủ thủ tục pháp lý, có nhiều dấu hiệu sai phạm nhưng vẫn làm ngơ, ký xác nhận vào 56/56 bộ hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trình Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ ký xác nhận. Kết quả là cả 56 bộ hồ sơ trái luật đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó Thanh Niên Online đã thông tin, UBND huyện Đức Thọ có kết luận thanh tra số 773 ngày 22.5 về việc chấp hành quyết định 2005 ngày 13.7.2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại UBND xã Đức Thanh. Kết luận này nêu rõ 8 cán bộ chủ chốt của UBND Đức Thanh đã vi phạm luật Đất đai và thu chi sai ngân sách.

Cụ thể, ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Trọng Hướng, Phó bí thư Đảng ủy xã; ông Trần Lê Sỹ, Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Trọng Thiều, Phó chủ tịch UBND xã; ông Lê Cương, Phó chủ tịch HĐND xã; ông Trần Ngọc Trinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; ông Trần Mạnh Hà, kế toán ngân sách xã; ông Đặng Quang Lai, cán bộ địa chính xã, đã có hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng của Nhà nước.

Những cán bộ này sau đó đã bị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Đức Thọ ra quyết định kỷ luật ở những mức độ khác nhau.

Nguyên Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP