Vũ Quang

Vũ Quang: Truy quét vàng tặc, bắt 10 đối tượng

Trong thời gian vừa qua, các lực lượng chức năng của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã liên tục mở các cuộc truy quyét, xử lý nạn khai thác vàng trái phép bắt giữ nhiều đối tượng cùng nhiều phương tiện, máy móc.

Mới đây nhất là vào ngày 10/9, Phòng TNMT huyện Vũ Quang phối hợp với Công an huyện Vũ Quan đã đột nhập vào khu vực Khe Đừng, Khe Tro (xã Hương Điền, Vũ Quang).

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện tại các bãi vàng
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện tại các bãi vàng
Lực lượng chức năng phát hiện nhiều phương tiện tại các bãi vàng

Tại khu vực Khe Đừng, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ nhóm 6 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép, tạm giữ 1 ô tô tải, 2 máy múc đất, 2 máy nổ, 2 bộ máy sàng đãi vàng và tiêu hủy nhiều lán trại, đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ phục vụ hành vi khai thác.
Còn tại Khe Tro, lực lượng chức năng phát hiện và tiêu hủy 2 máy nổ, 2 lán trại và nhiều đồ dùng sinh hoạt cá nhân, dụng cụ phục vụ khai thác vàng.
Trước đó, tại khu vực này, lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép, tiêu hủy nhiều dụng cụ phục vụ khai thác vàng.

Và thu giữ nhiều phương tiện, máy móc của vàng tặc
Và thu giữ nhiều phương tiện, máy móc của “vàng tặc”

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng phòng TN&MT, Tổ phó Đội cơ động Kiểm tra, xử lý khai thác khoáng sản trái phép cho biết: “Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã triển khai truy quét 8 cuộc, bắt hơn 20 đối tượng áp giải về trụ sở, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, tiêu hủy hơn 20 máy nổ, hàng chục bộ sàng đãi vàng và hàng trăm lán trại”.
Cũng theo ông Nghĩa thì các đối tượng chủ yếu đến từ các tỉnh thành khác như Nghệ An, Thái Nguyên, thường không mang theo giấy tờ tùy thân, khi bị bắt giữ khó phát hiện được tang vật nên thường chỉ có thể xử phạt hành chính.
Xuân Sinh – Văn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP