Vũ Quang

Vũ Quang: Rơi từ độ cao 30m, một công nhân tử vong

Sáng nay 11/5, tại công trường đầu mối Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang xảy ra vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong.

Rơi từ độ cao 30m, một công nhân tử vong
Công trình đầu mối Thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Theo ông Nguyễn Văn Phi – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam – CMVietnam (đơn vị thi công gói thầu công trình đầu mối Hồ chứa nước Ngàn Trươi – Cẩm Trang), vào khoảng 8 giờ 15 phút, khi tổ công nhân 6 người đang hàn sắt tại cửa dẫn nước cống tuynen 2 thì bất ngờ một người rơi xuống từ độ cao gần 30 m.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Chung, sinh năm 1993, quê quán xã Lương Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Rơi từ độ cao 30m, một công nhân tử vong
Nhiều công nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Ngay sau khi xẩy ra tai nạn, Công ty Cavico CMS đã khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong do đa chấn thương cơ thể.

Cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường và để gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng.

Rơi từ độ cao 30m, một công nhân tử vong
Cơ quan chức năng làm việc với đơn vị quản lý lao động cùng gia đình.

Đây là vụ tai nạn thứ 2 gây chết người trên công trường thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang. Trước đó, vào trưa ngày 27/11/2009, trong lúc đổ đất, do sơ suất tài xế Vũ Văn Đồng (SN 1984, quê huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã để thùng xe vướng phải dây điện A35, bị điện giật và tử vong.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP