Trong nước

Vũ Quang: Hội nghị tổng kết công an, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm

Chiều ngày 13/1 Công an huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2014, triển khai nhiệm vụ 2015; Triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015. Về dự và chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh, đại diện các Phòng, ban Công an Tỉnh, ở huyện có đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Hà Văn Trọng – Chủ tịch UBND huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Năm 2014 Công an huyện đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước về công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự ATXH, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Điều tra, làm rõ 30 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện và xử lý 30vụ/32 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và quản lý môi trường; phát hiện 18 vụ đánh bạc, bắt giữ 66 đối tượng thu giữ trên 21 triệu đồng.

Công tác phòng chống tội phạm ma túy, sử dụng tàng trữ chất nổ được tăng cường. Công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính được quan tâm. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, góp phần to lớn trong phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt đươc, tại Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trong năm 2015. Triển khai kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh và Bí thư Huyện ủy Phạm Hữu Bình đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công an huyện đã đạt được trên các mặt công tác trong năm 2014.

Các đồng chí lãnh đạo nhấn mạnh, năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại, vì vậy lực lượng Công an huyện, công an các xã thị trấn phải đoàn kết, chủ động bám sát và nắm chắc tình hình, nhất là những yếu tố tác động tiềm ẩn gây phức tạp về ANCT- TTATXH trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra; trước mắt triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và Đại hội Đảng các cấp.

Lê Thủy – Văn Tịnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP