Pháp luật

Vụ phá đường dây ma túy “khủng”: Mỗi lần giao dịch 100 - 150 bánh heroin

Theo tài liệu của Ban chuyên án 168H, đối tượng Phan Hữu Hiệu thường xuyên qua Lào mua ma túy rồi thuê người vận chuyển bằng đường mòn về các tỉnh miền Trung, trước khi đưa vào TPHCM tiêu thụ, mỗi lần Hiệu giao dịch từ 100 đến 150 bánh heroin.

Liên quan đến vụ triệt phá chuyên án ma túy mang bí số 168H do đối tượng Phan Hữu Hiệu (Chuột, 48 tuổi quê Nghệ An, trạm trú quận Tân Phú, TPHCM) cầm đầu, hiện Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47B) - Bộ Công an vẫn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ tổng cộng 7 đối tượng gồm: Phan Hữu Hiệu, Lý Thơ Phước (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Phan Thạch Dinh (64 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú quận 3), Nguyễn Thành Nam (37 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trụ quận Tân Phú), Trần Ánh Nguyệt (56 tuổi, ngụ quận 1), Trần Đức Trâm (61 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận 8) và Bùi Đình Trung (48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức), thu 179 bánh heroin.

Đối tượng Phan Hữu Hiệu lúc bị bắt quả tang

Theo cơ quan công an, quá trình đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung tướng Đồng Đại Lộc - Phó Tổng Cục trưởng, kiêm Cục trưởng Cục C47 - Bộ Công an, các đơn vị phối hợp đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định: cầm đầu đường dây ma túy này là Phan Hữu Hiệu.

Hiệu thường xuyên qua Lào để bàn bạc, thống nhất việc mua ma túy từ các đối tượng tại Lào. Ma túy sau đó được vận chuyển qua cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) hoặc cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) và đưa sâu vào nội địa Việt Nam.

Địa điểm mà băng nhóm này chọn để giao nhận ma túy là tại Đà Nẵng, mỗi lần giao dịch từ 100 đến 150 bánh heroin.

Ngày 10/7, Ban chuyên án xác định, Hiệu đi máy bay từ TPHCM ra Nghệ An, sau đó đi đường tiểu ngạch qua Lào để mua 100 bánh heroin rồi thuê người vận chuyển vào Đà Nẵng.

Tang vật công an thu giữ

Sau khi ma túy được đưa trót lọt vào Việt Nam, Hiệu chỉ đạo 2 đối tượng Bùi Đình Trung và Nguyễn Thành Nam đi xe ô tô từ TPHCM ra Đà Nẵng nhận ma túy rồi vận chuyển vào tập kết ở nhà của Hiệu tại địa chỉ 139/6 đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú).

Khoảng 17h30 ngày 12/7, đối tượng Hiệu đang giao ma túy cho Lý Thơ Phước tại Chung cư Oriental (địa chỉ 685 Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) thì các trinh sát ập vào bắt giữ, thu tại chỗ 60 bánh heroin và kiểm tra nơi ở của Hiệu, thu giữ thêm 32 bánh heroin.

Cùng thời điểm, hàng loạt tổ công tác khác của Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Phan Thạch Dinh tại một căn nhà trên đường Ba Vân (phường 14, quận Tân Bình), thu hàng chục bánh heroin, bắt giữ Nguyễn Thành Nam tại một địa điểm thuộc phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú), bắt giữ Trần Ánh Nguyệt tại một địa điểm thuộc quận 3, bắt giữ Trần Đức Trâm tại quận 8, bắt giữ Bùi Đình Trung tại thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng, thu 179 bánh heroin, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP