Tin Hà Tĩnh

Vụ ôm hàng nóng cố thủ ở Hà Tĩnh: 1 đối tượng bị khống chế, tiếp tục vây ráp 1 đối tượng còn lại

1 trong 2 đối tượng ôm hàng nóng cố thủ đã bị lực lượng chức năng khống chế. Hàng trăm cảnh sát trang bị áo giáp, súng đang tiếp tục vây ráp, khống chế các đối tượng còn lại.

Như đã thông tin, vào 15h ngày 15/2, tại địa bàn xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hương Sơn phát hiện một nhóm đối tượng đi xe ô tô có biểu hiện vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Công an Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế nhóm đối tượng.

Công an Hà Tĩnh đang tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế nhóm đối tượng.

Tuy nhiên, các đối tượng đã điều khiển cho xe chạy với tốc độ cao, theo hướng về xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn. Khi phương tiện của bọn chúng chạy đến ngã tư giao đường liên xã Sơn Lâm và Sơn Giang đã bị lao xuống ruộng. Lúc này, nhóm đối tượng đã nhảy ra khỏi xe, chạy ra khu vực gần trụ sở chi cục Thuế xã Sơn Giang, ôm súng cố thủ.

Ngay lập tức, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đã được điều động, phong tỏa tất cả tuyến đường liên thôn, liên xã, tổ chức vây bắt nhóm đối tượng.

16h cùng ngày, 1 trong 3 đối tượng đã bị cảnh sát khống chế.

16h cùng ngày, 1 trong 3 đối tượng đã bị cảnh sát khống chế.

Cảnh sát xác định, nhóm đối tượng có 2 người đều là nam giới. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau gần 2 tiếng đồng hồ, cảnh sát đã khống chế được 1 đối tượng. Đối tượng còn lại vẫn ngoan cố, tiếp tục ôm súng cố thủ trên xe.


Cảnh sát đang tiến hành biện pháp nghiệp vụ, tiến sâu, tiếp cận vị trí chiếc xe ô tô nơi đối tượng đang ôm súng cố thủ.

Cảnh sát đang tiến hành biện pháp nghiệp vụ, tiến sâu, tiếp cận vị trí chiếc xe ô tô nơi đối tượng đang ôm súng cố thủ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo hàng trăm chiến sỹ cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động tỉnh, công an huyện Hương Sơn, tổ chức biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận gần hơn vị trí đối tượng đang cố thủ để khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân.


Xác định, trời càng tối, công tác khống chế đối tượng sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn nên lực lượng cảnh sát đang tổ chức tiếp cận, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng.

Trong xe, đối tượng còn lại đã đốt lửa đe dọa lực lượng chức năng.

Trong xe, đối tượng còn lại đã đốt lửa đe dọa lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận trực tiếp của PV tại hiện trường, hiện, người thân của đối tượng còn lại đã có mặt, thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí, đầu hàng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật!

Tác giả: Hồ Thắng - Phi Long - Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP