Hot trong nước

Vụ nổ xe khách: Còn một thi thể là nữ, chưa xác định được danh tính

Theo thông tin mới nhất, một trong 2 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ xe khách là nữ. Tuy nhiên, do thi thể không còn được nguyên vẹn nên cơ quan chức năng chưa thể xác định được danh tính.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản hỏa tốc số 413/UBND-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về vụ nổ xe khách xảy ra trên tuyến Quốc lộ 18, đoạn qua huyện Quế Võ vào đêm 21.2 khiến 2 người chết và hơn 10 người khác bị thương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Viện KSND, Lữ đoàn công binh 229 và các cơ quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung (SN 1989, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang); một nạn nhân nữ tử vong hiện vẫn chưa xác định được danh tính do thi thể không nguyên vẹn.

Công văn hỏa tốc của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Còn về số người bị thương, ông Quỳnh cho biết, đến sáng nay (22.2), cơ quan chức năng đã xác định thêm 4 người nữa có mặt trên xe thời điểm xảy ra vụ nổ. Trong đó, 2 người đã về nhà, 2 người đang điều trị tại bệnh viện trên địa bàn huyện Chí Linh, Hải Dương. Như vậy, tổng số người bị thương trong vụ tai nạn là 14 nguời.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, trong 14 người bị thương thì chỉ có 2-3 người bị thương nặng do sức ép của vụ nổ nhưng rất may không có ai bị thương, nguy hiểm đến tính mạng. Những người còn lại bị thương nhẹ đã được sơ cứu kịp thời. Về nguyên nhân xảy ra vụ nổ, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 21.2, chiếc xe khách khổ lớn mang biển kiểm soát 14B – 006.94 di chuyển từ Thái Nguyên về Móng Cái, Quảng Ninh đã bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên Quốc lộ 18, địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý vụ việc, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu. Lực lượng công binh sau đó, đã kiểm tra xe khách giường nằm đề phòng trên xe còn chất nổ. Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác tích cực phân luồng phương tiện trên Quốc lộ 18 nên tình trạng ùn tắc không xảy ra.

Một nạn nhân của vụ nổ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Ở một diễn biến khác, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Toàn (22 tuổi, Hiệp Hòa, Bắc Giang) cho biết, anh lên chiếc xe giường nằm này vào lúc 20h25 ngày 21.2 từ ngã tư Khánh Hòa (Bắc Giang) để đi Quảng Ninh.

Khi lên xe, do đã kín hết chỗ và chỉ còn hai giường cuối cùng nên anh cùng một người bạn phải nằm ở sàn phía dưới. “Lúc đó, người ta chỉ bật bóng điện bên rìa nên chỉ đi thẳng xuống chỗ nằm còn qua ánh điện, tôi thấy xe kín hết với vài chục người. Khi tôi đang nằm thiu thiu đến khoảng 22 giờ đêm thì thấy mùi khét trên xe, sau đó, bất ngờ tiếng nổ đến bùm một cái làm tôi không biết gì, người bị ép mạnh, cảm giác như điện giật, mọi người la hét ầm ĩ”, anh Toàn kể. Cũng theo anh Toàn, sau tiếng nổ lớn, xe không bị bốc cháy và anh cố lê ngồi vào rìa, tìm đường xuống.

Cũng chia sẻ về giây phút kinh hoàng, anh Vũ Đức Anh (SN 1993, trú tại Tuyên Quang), người thân đi cùng anh Thương cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ khoảng 10 phút, hai anh em nói chuyện với nhau về việc trên xe bất ngờ có “mùi khét lạ giống với mùi pháo hoa”.

“Tuy nhiên, cả 2 không thông báo nhà xe mà tiếp tục nghịch điện thoại. Khi chiếc xe phát nổ, tôi liền hô hoán và gọi Thương tìm cách nhảy ra khỏi xe. Đến khi thoát ra ngoài xe, tôi mới biết mình bị thương ở tay còn Thương bị cháy tóc. Rất may mắn, hai anh em tôi chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng”, anh Đức Anh chia sẻ.

LONG NGUYỄN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP