Kinh tế

Vũ 'nhôm" đã bị bãi nhiệm thành viên HĐQT Seaprodex

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Seaprodex (Mã cổ phiếu SEA) vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Trương Bảo Kim - Ủy viên HĐQT Seaprodex - đăng ký mua 17.353.300 cổ phần SEA. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 27-12-2017 đến 25-1-2018 bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Mục đích thực hiện giao dịch không được công bố.

Điều đáng chú ý là ông Kim mới được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT của Seaprodex hồi tháng 6 năm nay. Ông Trương Bảo Kim là lãnh đạo trẻ sinh năm 1988 của Seaprodex, vừa được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT hồi tháng 6 năm nay dù chưa sở hữu cổ phần nào của doanh nghiệp này.

Tính theo giá giao dịch hiện tại 15.800 đồng/cổ phiếu thì ông Kim sẽ phải chi ra tới hơn 270 tỉ đồng để mua hết lượng cổ phần đã đăng ký.

Ông Trương Bảo Kim hiện còn là cổ đông lớn của công ty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong (tên cũ là Công ty Nova Bắc Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm" là chủ tịch HĐQT và đại diện pháp luật).

Tuần trước, công ty CP Đầu tư và phát triển Chấn Phong (cổ đông lớn thứ 2 của Seaprodex), thông báo bán hết 25.125.000 cổ phần SEA, tương đương 20,1% vốn điều lệ của Seaprodex trong thời gian từ 18-12-2017 đến 17-1-2018. Tuy nhiên, đến ngày 19-12 công ty Chấn Phong đã bán hết số cổ phần trên cho một cá nhân là ông Ngô Minh Anh.

Trong ngày 19-12, giá cổ phiếu SEA tăng kịch trần 2.100 đồng, tương đương 15% lên 16.100 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch đột biến lên hơn 306 tỉ đồng.

Vài ngày sau đó, ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm") bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự, đồng thời bị cơ quan An ninh truy nã vì đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Thời điểm này trên danh nghĩa ông Phan Văn Anh Vũ là thành viên HĐQT của Seaprodex.

ĐQT Seaprodex đã ra nghị quyết bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT với Phan Văn Anh Vũ từ 22-12-2017

Tuy nhiên, hôm qua 25-12, HĐQT Seaprodex đã ra nghị quyết bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT với Phan Văn Anh Vũ từ 22-12-2017 do không còn đủ tư cách làm thành viên HĐQT tổng công ty này theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Việc bãi nhiệm sẽ được HĐQT Seaprodex trình Đại hội đồng cổ đông tổng công ty thống nhất thông qua.

Với vốn điều lệ 1.250 tỉ đồng, Seaprodex đưa 125 triệu cổ phần lên giao dịch trên UPCoM từ ngày 23-12-2016 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.400 đồng/cổ phiếu. Thời điểm đó, Seaprodex đã có 2 cổ đông chính là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nắm giữ 63,38% vốn (79,2 triệu cổ phần) và nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) nắm 35% vốn trong đó, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Miền Nam (Geleximco miền Nam) nắm 15%. Và Công ty CP Nova Bắc Nam 79 nắm 20,1% vốn.

Ngay sau khi SEA lên sàn Upcom, Geleximco miền Nam đã bán đi toàn bộ 18,75 triệu cổ phần SEA (tương ứng 15% vốn). Do đó, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 nắm 20,1% vốn trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tác giả: Tr.Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: Vũ 'nhôm"

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP