Pháp luật

Vụ mẹ giết con trai và cháu: Gia đình tự ý đưa thi thể về quê

Người thân 2 nạn nhân không muốn cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi nên đã tự ý đưa thi thể rời khỏi bệnh viện.

Vào khoảng 8h sáng nay, tổ công tác do Trung tá Vũ Kiên Cường làm tổ trưởng đang tuần tra, phân luồng tại Km1 + 100 QL21B thuộc địa phận phường Phú Lãm - Hà Đông thì nhận được yêu cầu phối hợp phát hiện chiếc xe chở thi thể nạn nhân liên quan đến vụ trọng án xảy ra vào khoảng 19h tối qua.

Tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 24A-046.56 đang đi hướng Thanh Oai - Hà Đông có nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở ghế sau có thi thể một bé trai khoảng 8 tuổi.

Được biết, Nguyễn Huy Hảo (sinh năm 1966, Kim Tân, Lào Cai) - người nhà nạn nhân đã điều khiển xe từ bệnh viện Thanh Oai về với mục đích không cho cơ quan chức năng mổ khám nghiệm tử thi.

Chiếc ô tô chở thi thể 2 cháu bé

Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho công an huyện Thanh Oai.

Tối hôm qua, tại tòa nhà HH02-1C khu đô thị Thanh Hà (Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội), Hoàng Thị Sen (SN 1985, quê Hưng Yên, hiện đang sinh sống tại tầng 16) đã dùng dây thắt cổ bé Nguyễn Anh Thư (6 tuổi) và Nguyễn Khánh Huy (8 tuổi, con ruột của Sen) khiến cả hai cháu bé tử vong.

Tác giả: Nhị Tiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP