Kỳ Anh

Vụ lật xà lan chở đá: hàng chục thợ lặn người Hàn Quốc tìm kiếm

15 thợ lặn chuyên nghiệp người Hàn Quốc sẽ tiến hành rà soát,tìm kiếm nạn nhân vụ lật xà lan tại Cảng nước sâu Sơn Dương (Vũng Áng – Hà Tĩnh).

Lãnh đạo Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cho biết, đã huy động mọi phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn và hàng chục thợ lặn chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc để tìm kiếm người công nhân bị mất tích khi đang làm việc tại cảng nước sâu Sơn Dương (Vũng Áng – Hà Tĩnh)
Như thông tin đã đưa, trong lúc chở đá trên vùng biển cảng Sơn Dương vào phục vụ dự án FORMOSA (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) một xà lan đã bị sóng đánh chìm khiến 3 công nhân trên xa lan bị rơi xuống biển, 2 người may mắn được ngư dân cứu sống, 1 người mất tích là anh Phan Viết Chức (SN 1963, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh)
Theo một số công nhân đang làm việc tại khu vực này cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1/4, chiếc xà lan chở một khối lượng đá rất lớn bị thủng một bên mạn tàu, cộng thêm sóng đánh mạnh nên chiếc xà lan bị lật úp nhanh chóng sau đó
Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, Chỉ huy trưởng của đơn vị thi công thuộc nhà thầu Sam Sung (đơn vị thi công các hạng mục cầu cảng tại Cảng Sơn Dương – PV) cho biết, đến tại thời điểm này, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng và huy động hàng chục thợ lặn người Hàn Quốc tích cực tìm kiếm, mở rộng ra các khu vực xung quanh.

Được biết, chiếc xà lan bị lật có tải trọng 1.200 tấn, mang ký hiệu Thiên Tài 27 (thuộc Cty Thiên Tài, nhà thầu phụ của tập đoàn Sam Sung, Hàn Quốc).

Một số hình ảnh PV ghi lại việc tìm kiếm nạn nhân vụ lật xà lan:

 Lực lượng Công an, và các chiến sĩ đồn Biên Phòng 176 phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích

 Hàng chục thợ lặn chuyên nghiệp người Hàn Quốc tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích

 Lực lượng tìm kiếm ra soát khu vực quanh xa lan bị lật và mở rộng tìm kiếm ra khu vực xung quanh
Hà Tuấn Vũ/ Tầm Nhìn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP