Pháp luật

Vụ đâm chết người tại chung cư: Nạn nhân thường qua chơi nhà nữ hung thủ

Theo bảo vệ chung cư, nữ hung thủ sống một mình và nam nạn nhân thường qua nhà người này.

Sáng nay, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ nghi can Trịnh Thị Thi Hậu (SN 1975, trú phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra hành vi đâm chết người tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai.

Viện KSND tỉnh cũng thông tin, đã cử kiểm sát viên tham gia kiểm sát vụ án. Cơ quan chức năng đang lấy lời khai của Hậu.

Chung cư nơi xảy ra vụ án mạng

Chung cư nơi xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân bị đâm tử vong là Nguyễn Văn Hoàng Anh (SN 1993, trú phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Khoảng 19h ngày 17/2, Hậu rủ Hoàng Anh cùng một số người bạn đi ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, Hậu và Anh xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau đó, Hậu bỏ về nhà là căn số 1, tầng 13, khu nhà C, chung cư Hoàng Anh Gia Lai (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Đến khoảng 23h15, Anh đến nhà Hậu nói chuyện thì 2 bên tiếp tục cãi vã. Hậu lấy dao gọt hoa quả để trên bàn, đâm vào bụng Anh khiến nạn nhân gục ngã.

Công an niêm phong căn phòng của nữ nghi can để phục vụ điều tra

Công an niêm phong căn phòng của nữ nghi can để phục vụ điều tra

Sau đó, Hậu gọi bảo vệ chung cư đưa Anh đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Kết quả khám nghiệm bước đầu, Anh bị thương ở bụng, thủng ruột non.

Theo Công an, Hậu là Tổ trưởng tiếp thị của 1 hãng bia trên địa bàn.

Sau khi xảy ra án mạng, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều luồng thông tin như: nạn nhân vay nợ nhưng chậm trả nên bị sát hại; hung thủ sát hại nạn nhân, kéo xác ra thang máy mang đi phi tang thì bị phát hiện…

Một lãnh đạo Công an TP cho biết, các thông tin trên là đồn thổi, không đúng sự thật.

Theo vị này, sau khi đâm nạn nhân, nghi can Hậu đã gọi bảo vệ chung cư đưa người này đi cấp cứu.

Công an bác tin đồn việc nữ nghi can sát hại nạn nhân rồi kéo xác ra thang máy đem phi tang

Công an bác tin đồn việc nữ nghi can sát hại nạn nhân rồi kéo xác ra thang máy đem phi tang

Quản lý khu chung cư Hoàng Anh Gia Lai và các nhân viên bảo vệ cũng bác bỏ thông tin trên.

Một nhân viên bảo vệ cho biết, Hậu là cư dân lâu năm ở đây cùng với mẹ già. Song, người mẹ mới qua đời và hiện người này sống một mình trong căn hộ.

Cũng theo nhân viên bảo vệ, nạn nhân không sống ở chung cư, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay qua lại nhà Hậu.

Tối xảy ra sự việc, Hậu về nhà một mình. Đến khuya, cô gọi điện thoại nhờ bảo vệ đưa người đi cấp cứu.

Lúc này, nam thanh niên bị thương nằm ở trong phòng. Bảo vệ cùng Hậu khiêng nạn nhân ra ngoài, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tác giả: Trùng Dương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: đâm chết người , chung cư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP