Pháp luật

Vụ con đánh cha mẻ bánh chè ở Nghệ An: Công an nói gì khi thương tích chỉ 6%?

Dư luận đang băn khoăn, với tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên chỉ 6%, người con trai đánh cha mình dã man ở xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An liệu có bị pháp luật trừng trị nghiêm minh?

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã có nhiều bài viết phản ánh, vào ngày 22/11, ông Nguyễn Võ N. (58 tuổi) ở xóm 4, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã bị con trai là Nguyễn Võ Tới (30 tuổi) đánh bị thương nặng. Sau đó, ông N. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sỹ chẩn đoán, ông N. bị đánh mẻ bánh chè, gãy 1 xương sườn, mẻ xương ống, người bầm tím…

Ông N. bị con trai đánh dã man.

Ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi cho biết, nguyên nhân ban đầu ông N. bị con trai đánh là do gia đình nghi ngờ ông N. lấy 5 triệu đồng đi uống rượu. Đây là số tiền mà em trai Tới đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài gửi về.

Căn cứ quyết định trưng cầu giám định pháp y về tổn hại sức khỏe của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên, trung tâm Pháp Y tỉnh Nghệ An đã tiến hành giám định thương tích cho ông Nguyễn Võ N. Ngày 12/12, Trung tâm đã có kết luận.

Em trai ông N. cho biết T. đã dùng chiếc gậy tương tự để đánh đập bố mình.

Theo đó, ông N. bị vỡ chếch đầu trên xương mác cẳng chân phải, hiện tại đang được bó bột; bị đánh vào hông trái gây gãy xương sườn 4,5 đường nách giữa bên trái. Một số vết thâm tím tại cánh tay phải, cánh tay trái, dưới sau vai phải, dưới sau vai trái không ảnh hưởng chức năng. Trung tâm Pháp Y tỉnh Nghệ An kết luận, tổn hại sức khỏe do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 6%.

Với thương tích này, dư luận băn khoăn sự việc có bị xử lý nhẹ hay không?

Em trai ông N. làm đơn gửi Công an huyện Hưng Nguyên, yêu cầu truy tố hành động con trai đánh đập bố mình.

Trao đổi với phóng viên sáng nay (13/12), đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho rằng dù thương tật như thế nào thì hành động con đánh cha là không thể chấp nhận được.

“Quan điểm của lãnh đạo Công an huyện là phải làm thật nghiêm để xử lý. Không thể có chuyện vô phúc hay đạo lý nào mà con đánh cha vỡ đầu gối. Đó là hành động không thể chấp nhận được dù là nguyên nhân gì”, đại tá Lê Văn Thái nhấn mạnh.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: công an , con đánh cha

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP