Trong nước

Vụ chìm thuyền tại Hà Tĩnh – Thăng quân hàm 2 chiến sĩ tử nạn

Chiều 9-12, Đại tá Đậu Quang Huy, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an tỉnh đã quyết định hỗ trợ trước mắt 15 triệu đồng cho gia đình Trung úy Nguyễn Văn Hùng, Trung sĩ Võ Linh Thuận và ông Trần Thế Đại – Phó trưởng Công an xã Đức Liên, huyện Vũ Quang (mỗi gia đình 5 triệu đồng). Ngoài ra, Bộ Công an hỗ trợ 30 triệu đồng cho 2 gia đình chiến sĩ Hùng, Thuận và gia đình ông Đại 10 triệu đồng. Huyện ủy, UBND huyện Vũ Quang hỗ trợ gần 6 triệu đồng cho 3 gia đình…


Trong ngày 9-12, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Cục Chính sách (Bộ Công an) cũng đã trực tiếp vào Hà Tĩnh đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các chiến sĩ. Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thăng cấp hàm cho Trung úy Nguyễn Văn Hùng lên hàm Thượng úy; Trung sĩ Võ Linh Thuận lên hàm Thượng sĩ. Công an huyện Vũ Quang sẽ chính thức lập hồ sơ đề nghị cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh và Nhà nước quyết định công nhận liệt sĩ hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ cho 3 chiến sĩ…


Như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 8-12, các chiến sĩ công an nói trên làm nhiệm vụ trở về bằng thuyền qua sông Ngàn Sâu, địa phận xóm Đồn Thượng, xã Đức Liên bị lật thuyền khiến cả 3 đều bị tử nạn.


D.Quang

SGGP

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP