Pháp luật

Vụ bé gái 6 tuổi nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Thông tin ban đầu từ VKSND TP Vinh

Viện trưởng VKSND TP Vinh (Nghệ An): “Sẽ phối hợp, phân công kiểm sát viên tham gia kiểm sát tin báo, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành lấy lời khai những người liên quan đến vụ việc, kiểm sát chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, làm rõ”.

Ngày 17/8, trả lời PV Báo Bảo vệ pháp luật, Viện trưởng VKSND TP Vinh (Nghệ An) thông tin về nghi án bé gái 6 tuổi Nguyễn B.T (SN 2013, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An): “Sẽ phối hợp, phân công kiểm sát viên tham gia kiểm sát tin báo, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành lấy lời khai những người liên quan đến vụ việc, kiểm sát chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, làm rõ”.

Trước đó, ngày 9/8 VKSND TP Vinh, có văn bản số 1445/BC-VKS-TPV gửi VKSND tỉnh Nghệ An nêu rõ: “Ngày 2/7/2019 VKSND TP Vinh, thụ lý kiểm sát tin báo về tội phạm vụ việc: Anh Nguyễn Thành Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) tố giác chị Trần Thị Thúy An (SN 1998, trú tại ấp Vĩnh Quế, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Hậu Giang) có hành vi “Xâm hại tình dục” với cháu Nguyễn B.T (SN 2013), là con gái ruột của anh Trung tại phòng 209 khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (địa chỉ số 74, đường Lê Hồng Phong, TP Vinh) vào ngày 19/6/2019.

VKSND TP Vinh gửi văn bản số 1445/BC-VKS-TPV gửi VKSND tỉnh Nghệ An.

Nội dung vụ việc như sau: Vào tối ngày 19/6/2019, anh Nguyễn Thành Trung gửi con gái Nguyễn B.T nhờ chị Trần Thị Thúy An và chăm sóc tại phòng 209, khách sạn Mường Thanh Thanh Niên.

Đến khoảng 7 giờ ngày 20/6/2019, anh Trung đến khách sạn Mường Thanh Thanh Niên đón con gái về đi học. Ngày 21/6/2019, cháu B.T có kêu với anh Trung là đau bụng và đau phần hậu môn. Anh Trung hỏi thì cháu nói “dì móc tay vào hậu môn của con, là từ đó con đi vệ sinh rất dễ ra phân”.

Ngày 28/6/2019, anh Trung nghi ngờ chị Trần Thị Thúy An có hành vi “xâm hại tình dục” đối với cháu Nguyễn B.T nên đã trình báo lên cơ quan Công an TP Vinh.

Tại bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 22 ngày 28/6/2019, của Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An, kết luận: “Trên cơ thể cháu Nguyễn B.T không có dấu vết tổn thương, màng trinh hình viền, lỗ màng trinh dãn vừa, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh. Hậu môn có hai vị trí sưng nề nhẹ tại điểm 6 giờ và 12 giờ. Các vị trí sưng nề trên do mới xảy ra thời gian gần đây”.

Cũng theo ông Nguyễn Công Phú, Viện trưởng VKSND TP Vinh: “Sau khi tiếp nhận tin báo, VKSND TP Vinh đã kịp thời phân công kiểm sát viên tham gia, kiểm sát tin báo, phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiến hành lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc, kiểm sát chặt chẽ các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình xác minh. Hiện vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ”.

Trong một diễn biến có liên quan, sáng nay 17/8, PV Báo Bảo vệ pháp luật có vào viện thăm bé Nguyễn B.T. Thời điểm đó bé B.T đang ngồi chơi với bà ngoại.

Bà Nguyễn H.T - bác của bé gái đang chăm sóc tại bệnh viện cho biết, bé B.T được bệnh viện ưu tiên nằm một phòng riêng. Hiện cháu B.T. vẫn chưa tự đi vệ sinh được mà cần thuốc hỗ trợ. Hậu môn viêm đang có dấu hiệu hồi phục chậm, vẫn đang bị thòi một cục thịt ra ngoài kiểu trĩ. Đi tiểu cháu vẫn kêu buốt.

Cũng theo bà H.T, cháu gái bị sang chấn tâm lý hay giật mình, không cho người khác chạm vào người. "Hai hôm trước cháu bị cấp cứu vì tự nhiên bị đuối đi..." - bà T. bật khóc nói với PV.

Hiện nay, Công an TP Vinh vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc. Thông tin từ gia đình Nguyễn Thành Trung cho biết, sáng qua 16/8, Trung lên làm việc với Công an TP Vinh nhưng không thấy về, gọi điện cũng không nghe máy...

Chiều nay, PV Báo Bảo vệ pháp luật đã cố gắng liên lạc với một lãnh đạo Công an TP Vinh, nhưng máy báo bận hoặc "để lại lời nhắn sau tiếng bíp...".

Liên quan đến vụ việc này còn nhiều diễn biến bất ngờ, phức tạp. Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP