Xã hội

Vụ án 'chạy thận': Thu hồi chứng chỉ hành nghề của bác sĩ Hoàng Công Lương

Sở Y tế Hòa Bình vừa có quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ Hoàng Công Lương. Theo đó, sau khi bị thu hồi Chứng chỉ này, bác sĩ Lương vẫn tiếp tục đi làm nhưng không được trực tiếp điều trị cho bệnh nhân.

Thông tin trên được ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình xác nhận với PNVN ngày 25/7.

Bác sĩ Hoàng Công Lương

Theo ông Khánh, quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (BV Đa khoa Hòa Bình) đã được Sở Y tế ban hành cách đây ít ngày.

“Việc thu hồi chứng chỉ hành nghề do bác sĩ Lương đang bị khởi tố trong vụ án làm 9 người chết tại BV Đa khoa Hòa Bình. Nếu sau khi tòa án xử mà bác sĩ Lương được tuyên vô tội thì Sở sẽ cấp lại Chứng chỉ hành nghề. Nếu bác sĩ Lương bị tù, sau khi ra tù thì Sở cũng sẽ xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề”, ông Khánh nói.

Ông Khánh cũng cho biết, sau khi thu hồi chứng chỉ hành nghề, bác sĩ Lương vẫn sẽ đến BV làm việc. Tuy nhiên, bác sĩ Lương sẽ không được trực tiếp khám chữa bệnh nữa.

Vụ án "chạy thận" tại BV Đa khoa Hòa Bình làm 9 người chết xảy ra ngày 29/5/2017. Tháng 6/2017, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một số người, trong đó có bác sĩ Hoàng Công Lương. Trước đó, dù bị khởi tố, bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn tham gia khám chữa bệnh tại Đơn nguyên thận nhân tạo của BV.

Về vấn đề này, bác sĩ Hoàng Công Lương xác nhận đã nhận được quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề của Sở Y tế Hòa Bình.

Tác giả: Như Ngọc

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam

  Từ khóa: 'chạy thậ , thu hồi , bác sỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP