Tin Hà Tĩnh

Vụ 4 người đàn ông tử vong do bị điện giật ở Hà Tĩnh: Đã xác định danh tính nạn nhân, trong đó có 2 anh em ruột

Liên quan đến sự việc 4 người đàn ông tử vong do bị điện giật ở xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tối ngày 26/10, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) xác nhận 4 người đàn ông tử vong do bị điện giật là người trong thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng.

Ông Dũng cho biết thêm, bốn nạn nhân trên gồm Phạm Văn Tình (khoảng 47 tuổi), Phạm Văn Lành (khoảng 32 tuổi), Nguyễn Đức Ngoạn (khoảng 55 tuổi), Nguyễn Văn Cường (khoảng 24 tuổi). Trong đó, anh Tình và anh Lành là anh em ruột, anh Cường chưa có gia đình.

Hiện trường vụ việc.

“Bốn người này bình thường ở quê làm nông nghiệp. Trong thời gian rảnh rỗi, đơn vị Viettel có thuê 4 người này làm công nhật chôn cột điện ở xã Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) phục vụ kéo dây cáp viễn thông lên thì không may xảy ra sự việc đau lòng trên”, ông Dũng chia sẻ.

Theo ông Dũng, cuộc sống của 4 người này ở quê đều làm nông nghiệp, khi rảnh rỗi thì đi làm thuê lấy kinh tế về nuôi gia đình chứ không khá giả gì.

Tác giả: Khải Phong

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP