Tin Hà Tĩnh

Vụ 4 mẹ con cháy trong nhà ở Hà Tĩnh: 1 cháu tử vong, 2 bé còn lại tiên lượng xấu

Đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng 95%, 2 người con còn lại đang được các bác sĩ tiên lượng xấu.

Chiều 28/7, Bác sĩ Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, 2 cháu bé còn lại trong vụ cháy xảy ra tại địa bàn xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào trưa nay hiện đang được các bác sĩ tiên lượng xấu.

Công an đang phong tỏa hiện trường, phục vụ việc khám nghiệm.

Theo Bác sĩ Hào, vào 15h hôm nay, bệnh viện tiếp nhận chị Lê Thị Hiên (28 tuổi), trú thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh cùng 2 con nhỏ 1 trai, 1 gái (3 và 4 tuổi) trong tình trạng cơ thể bỏng rất nặng.

Các bác sĩ xác định, 2 cháu bé bỏng 95%, tiên lượng khó quá khỏi. Riêng chị Hiên cũng được xác định bỏng trên 80%.

Phía trong ngôi nhà của chị Hiên - nơi xảy ra sự việc.

Hiện, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đang tích cực cấp cứu cho 3 mẹ con chị Hiên.

Trước đó, một người con đầu 6 tuổi của chị Hiên đã tử vong trong vụ cháy này.

Như đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 28/7, tại thôn 1, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. Thời điểm này, người dân phát hiện ngọn lửa từ nhà chị Lê Thị Hiên cùng mùi xăng nồng nặc. Mọi người hô hoán nhau dập lửa, ứng cứu. Tuy nhiên, cháu bé 6 tuổi đã tử vong, 3 người còn lại là chị Hiên cùng 2 bé 3 và 4 tuổi bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu.

Theo tìm hiểu, chồng chị Hiên đang làm ở nước ngoài. 5 tiếng đồng hồ trước khi xảy ra sự việc, trên facebook của chị Hiên thay đổi hình đại diện 4 mẹ con thành màu tang đen.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Tạp chí Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP