Tin Hà Tĩnh

Vụ 30 năm, 9 đời chủ tịch không làm nổi 592m đường: UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo "nóng"

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn yêu cầu UBND TP Hà Tĩnh phải xuống tận từng hộ dân, thôn xóm để tìm nguyên nhân các vướng mắc, hoàn thành việc giải phóng, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10/2019 và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15/12/2019.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn số 6427/UBND do ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký thay Chủ tịch gửi Sở TNMT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND TP. Hà Tĩnh về việc đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công dự án nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1).

Giữa đô thị loại II nhưng vẫn tồn tại một con đường ngổn ngang, nhếch nhác như thế này

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND thành phố Hà Tĩnh phải xác định việc sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng và bàn giao mặt bằng dự án là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng của địa phương; phải huy động cả hệ thống chính trị, tập trung các nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố, Hội đồng bồi thường, GPMB thành phố Hà Tĩnh, phường Tân Giang, phường Bắc Hà phải trực tiếp xuống tận thôn xóm, các hộ dân, các vị trí còn vướng mắc để kiểm tra cụ thể, tổ chức họp, vận động, thuyết phục.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu tìm nguyên nhân các vướng mắc, phân nhóm đối tượng để tìm ra giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp và dứt điểm hoàn thành việc giải phóng, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10/2019 (riêng đối với hộ ông Phan Mạnh Nghĩa ở phường Bắc Hà và hộ Trương Viết Tuấn ở phường Tân Giang phải giải phóng, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2019).

Các hộ dân nơi đây cho biết, nếu TP. Hà Tĩnh không giải quyết thỏa đáng thì sẽ khởi kiện vụ việc ra tòa

Yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Tĩnh chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, tiến độ theo quy định; xây dựng kế hoạch, biện pháp thi công phù hợp để nhận mặt bằng đến đâu thi công đến đó, tránh tái lấn chiếm, hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 15/12/2019.

Như Dân trí đã phản ánh, năm 1989, UBND tỉnh Nghệ Tĩnh đã có quy hoạch về việc sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ - đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn Ông, có chiều dài 592m.

Đến năm 1995, sau khi chia tách tỉnh Nghệ Tĩnh thành Nghệ An và Hà Tĩnh thì UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành cắm mốc tại tuyến đường này.

Từ đó đến nay là tròn 30 năm, trải qua 9 đời chủ tịch nhưng 592m đường này vẫn chưa thể làm xong.

Vấn đề mấu chốt khiến dự án bị “tắc nghẽn” suốt 30 năm qua là giữa chính quyền và người dân chưa thống nhất về mốc chỉ giới, nguồn gốc đất.

Hàng chục hộ dân nơi đây sinh sống từ hàng chục năm qua và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng lại không được đền bù, hỗ trợ gì nên đã không đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tác giả: Xuân Sinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP