Thể thao

Vô địch AFF Suzuki Cup 2020, Thái Lan tăng 2 bậc, dưới Việt Nam 15 bậc

Theo thống kê của Football Ranking, đội tuyển Thái Lan sẽ tăng 2 hạng sau khi đăng quang chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020 và vẫn kém Việt Nam 15 bậc.

Bảng xếp hạng các đội Đông Nam Á sau khi chiến dịch AFF Suzuki Cup 2020 kết thúc - Ảnh: ASEAN Football

Cụ thể, sau chiến tích ấn tượng ở AFF Suzuki Cup 2020, Thái Lan được cộng thêm 3,97 điểm và tăng 2 hạng từ 115 lên xếp 113 thế giới, xếp 21 châu Á và hạng nhì Đông Nam Á.

Trong khi đó, Việt Nam dừng bước ở bán kết nhưng chỉ bị trừ 3,01 điểm và vẫn đứng vững ở hạng 98 thế giới, 17 châu Á và đứng đầu ở Đông Nam Á.

Xếp thứ 3 ở Đông Nam Á là Philippines (hạng 128 thế giới, 23 châu Á). Trong khi đó, Indonesia dù lọt vào đến trận chung kết AFF Suzuki Cup nhưng chỉ được cộng thêm 1,65 điểm và đứng yên ở hạng 164 thế giới, 34 châu Á, xếp thứ 7 Đông Nam Á.

Thứ hạng các đội còn lại ở Đông Nam Á gồm: Myanmar (152 thế giới, 29 châu Á và thứ 4 Đông Nam Á), Malaysia (154 thế giới, 30 châu Á, hạng 5 Đông Nam Á), Singapore (160 thế giới, 33 châu Á và hạng 6 Đông Nam Á), Campuchia (171 thế giới, 36 châu Á, hạng 7 Đông Nam Á).

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP