Pháp luật

Vô cớ bị ném đá, chém người trọng thương

Đang ngồi nhậu ở công viên, nhóm thanh niên vô cớ bị ném đá nên chạy tới chém người ném làm nạn nhân bị tổn hại sức khỏe 50%...

TAND huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Ngọc Vinh (SN 2000) 12 tháng tù, Võ Duy Thịnh (SN 2001) 18 tháng tù, Nguyễn Hồng Tú (SN 1999) 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 8-3-2017, tại công viên trước khu vực hành chính huyện Chư Pưh (thị trấn Nhơn Hòa), trong lúc Vinh, Thịnh, Tú đang ngồi uống rượu thì bị Siu Thơr (SN 1995, trú xã Ia Phang) ném đá vì cho rằng nhóm thanh niên này đã đánh bạn mình.

Vô cớ bị ném đá, Vinh, Thịnh, Tú tức giận, cùng chạy đến dùng dao đâm, chém nhiều nhát khắp người Siu Thơr. Qua giám định, Siu Thơr bị tổn hại 50% sức khỏe nên Vinh, Thịnh, Tú bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích.

Tác giả: LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: ném đá , chém người

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP