Tin trong nước

Vợ chồng cựu tiếp viên hàng không buôn lậu 80 cây vàng bị truy tố

Mượn ôtô của người thân mang cầm cố lấy tiền để buôn lậu vàng, vợ chồng cựu tiếp viên hàng không vướng lao lý.

VKSND Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Ngọc Anh (35 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Ngọc Sang (31 tuổi, chồng Ngọc Anh) và Phạm Duy Nhuận (37 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) tội Buôn lậu.


Cựu tiếp viên hàng không Hoàng Thị Ngọc Anh (áo đen).

Theo cáo trạng, Ngọc Anh là cựu tiếp viên một hãng hàng không ở Việt Nam. Quá trình làm việc, chị ta được Hà là lao động Việt Nam tại Hàn Quốc (chưa xác minh được lai lịch) cho biết giá vàng trong nước rẻ hơn Hàn Quốc nên nảy sinh ý định buôn bán kiếm lời.

Để có tiền thực hiện ý định trên, cựu tiếp viên bàn với chồng vay mượn tài sản của người thân mang cầm cố.

Tài liệu điều tra thể hiện, vợ chồng Ngọc Anh đã mượn của anh rể và em trai đồ mang đi cầm cố lấy 2 tỷ. Sau đó, họ mang số tiền trên cộng với khoản vay mượn được đi mua 80 cây vàng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng tại sân bay, vợ chồng cựu tiếp viên hàng không thuê người chế tác thành 4 miếng vàng. Sau đó, Ngọc Anh nhờ Phạm Duy Nhuận (nhân viên sửa chữa tàu bay) cất giấu xuống ghế ngồi của mình trên chuyến bay sang Hàn Quốc tối 26/7/2016, với tiền công 2 triệu đồng.

Khi máy bay sắp cất cánh, vợ chồng cựu tiếp viên bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Vân Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP