Thế giới

Virus corona hoành hành, TQ cách chức 2 lãnh đạo y tế ở tâm dịch

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (2019-nCoV hay virus Vũ Hán) đang lan rộng khắp Trung Quốc, trong đó khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là tỉnh miền trung Hồ Bắc.

Số người dương tính với 2019-nCoV ở Trung Quốc tiếp tục gia tăng với hơn 90% trường hợp tử vong trên toàn quốc là tại Hồ Bắc.

Ông Trương Tấn (trái) và bà Lưu Anh Tư khi còn đương chức.

Báo chí Trung Quốc sáng 11/2 đưa tin, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hồ Bắc vừa kết thúc tối 10/2, thông qua quyết định cách chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Trương Tấn cũng như Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Lưu Anh Tư. Hai chức vụ này hiện được giao cho ông Vương Hạ Thắng, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy Hồ Bắc kiêm nhiệm.

Ông Vương Hạ Thắng vừa được Bắc Kinh điều động về Hồ Bắc hôm 8/2 để giữ chức Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy tỉnh này. Ông đã công tác trong ngành y tế một thời gian dài.

Ông Vương Hạ Thắng vừa được giao kiêm nhiệm hai chức Chủ nhiệm và Bí thư Đảng ủy Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Bắc.

Ông Vương từng là Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Sức khỏe thành phố Thiên Tân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch gia đình và Sức khỏe quốc gia, Đảng ủy viên và Chủ nhiệm Văn phòng Cải cách Y tế của Quốc Vụ viện. Lần này, ông được cử tham gia Tổ công tác trung ương chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ông Vương sinh tháng 6/1961, quê tỉnh Hà Bắc. Ông tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Y tế Thiên Tân. Ông cũng có bằng tiến sĩ luật và là giáo sư trường Đại học Y khoa Thiên Tân.

Tác giả: Ngô Tuyết

Nguồn tin: Báo VietNamNet

  Từ khóa: Virus Corona , Trung Quốc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP