Giáo dục

Việt Nam giành huy chương đồng Tin học văn phòng thế giới

Thi đấu với 1,2 triệu thí sinh, một học sinh lớp 10 của Việt Nam giành giải đồng cuộc thi tin học văn phòng lớn nhất thế giới.

Theo Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, em Bùi Mạnh Tú, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) vừa giành huy chương đồng cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới năm 2017 ở nội dung Microsoft Word 2013.

Bùi Mạnh Tú là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt huy chương. Ảnh: BTC

Đây là năm thứ 16 cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới được tổ chức và thu hút hơn 1,2 triệu thí sinh tới từ 50 quốc gia. Hơn 150 thí sinh xuất sắc được tham dự vòng chung kết diễn ra tại Mỹ từ ngày 30/7 đến 2/8.

Tại đây, thí sinh tranh tài kiến thức và kỹ năng làm chủ các phần mềm Microsoft Office bao gồm Word, Excel, Power Point ở hai phiên bản 2013 và 2016. Mỗi nội dung thi chỉ có một bộ huy chương vàng, bạc và đồng.

Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn cầu bởi Certiport (Mỹ) - tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp các chứng chỉ tin học.

2017 là lần thứ 8 Việt Nam có đại diện tham gia cuộc thi này. Năm 2016, Việt Nam giành một huy chương bạc ở nội dung Microsoft Word phiên bản 2010 và một huy chương đồng nội dung Microsoft Excel 2010.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP