Việt Nam

Việt Nam đủ sức đáp trả hành vi ngang ngược của Trung Quốc

Cảnh sát biển và các lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam đang hết sức kiềm chế trước hành động khiêu khích, uy hiếp ngày một gia tăng của phía Trung Quốc.

Chiều 12/6, đại tá Thái Minh Dũng, Phó chỉ huy trưởng về pháp luật Cảnh sát biển vùng 2 chia sẻ thông tin diễn biến, xung quanh vụ giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đang hạ đặt trái phép lên vùng biển Việt Nam.

Theo Đại tá Dũng, đến nay 42 ngày Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép lên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, huy động hàng loạt tàu hộ tống, bảo vệ giàn khoan.

Đại tá
Đại tá Thái Minh Dũng, Phó chỉ huy trưởng về pháp luật Cảnh sát biển vùng 2. Ảnh: Tiền Phong.

Lúc cao điểm, Trung Quốc điều động đến gần 140 tàu bảo vệ các loại. Trong đó đáng kể tàu chiến, tàu hộ vệ tên lửa, tấn công nhanh. Không chỉ vi phạm vùng biển Việt Nam, các tàu của Trung Quốc còn hung hãn, uy hiếp, tấn công các tàu cảnh sát biển, kiểm ngư và cả ngư dân của ta.

“Khác hẳn với bản chất, hành động của Trung Quốc, Việt Nam chỉ có các tàu thực thi pháp luật và ngư dân trên biển. Mức độ, các hành vi xâm phạm của Trung Quốc ngày một căng thẳng, leo thang, nhưng chúng tôi đang hết sức kiềm chế, giữ vững bản lĩnh, linh hoạt đối phó”, Đại tá Dũng nói.

Đại tá Dũng cho hay, Việt Nam có lực lượng, phương tiện đủ sức để đáp trả lại những hành vi ngang ngược của phía Trung Quốc và có những lúc cán bộ chiến sĩ bức xúc trước hành vi của Trung Quốc nhưng chúng tôi phải hết sức kiềm chế.

“Trước các hành vi khiêu khích, tấn công trái với luật pháp, đạo lý của Trung Quốc, chúng ta kiên trì giải quyết bằng pháp luật, hòa bình”, Đại tá Dũng nhấn mạnh.

Sẵn sàng mời báo chí Trung Quốc tiếp cận sự thật

Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, nếu được chứng kiến thực tế, truyền thông Trung Quốc sẽ không đưa tin sai sự thật như vậy.

Theo ông Dũng, đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc cố tình thực hiện hành vi xâm phạm vùng biển Việt Nam. Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tiến hành các hoạt động xâm lấn, cản phá phía Việt Nam khi thực hiện hành vi hợp pháp trên vùng biển chủ quyền.

Đại tá Dũng cũng cho biết thêm, từ khi lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam ra đời thường xuyên phải thực hiện nhiệm vụ chống lại hành động ngang ngược, xâm phạm của Trung Quốc. Như trường hợp chúng ta tiến hành thăm dò dầu khí trên vùng biển chủ quyền, có khi chỉ cách bờ biển Quy Nhơn chừng 100 hải lý thì Trung Quốc vẫn ngang nhiên dùng tàu hải giám ra uy hiếp, ngăn cản.

Khó khăn, vất vả, bám biển dài ngày nhưng theo Đại tá Dũng các cán bộ chiến sĩ lực lượng kiên trì thực hiện nhiệm vụ, kiềm chế, không mắc mưu khiêu khích, gây hấn của Trung Quốc. Chúng ta thể hiện thái độ yêu chuộng hòa bình, nhưng cương quyết trước các hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

Sự hiện diện của vũ khí Trung Quốc trên Biển Đông

Số lượng tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong thềm lục địa của Việt Nam rất hùng hậu, trong đó có cả tàu và máy bay quân sự.

Theo Nguyễn Huy/Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP