An Ninh Hình Sự

Vận chuyển gần 4.000 viên ma túy tổng hợp lên Lạng Sơn tiêu thụ

Ngày 5-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển 3.600 viên ma túy tổng hợp lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Rạng sáng 2-4, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên Quố lộ 1A, đoạn chạy qua huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện xe taxi BKS 30A- 759.24 chạy quá tốc độ quy định, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có 1 túi bóng màu đen, bên trong có 2 gói đựng nhiều túi màu xanh chứa nhiều viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế các đối tượng trên xe ô tô đưa về trụ sở CAH Lạng Giang để đấu tranh khai thác.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm ma túy tổng hợp bị CSGT phát hiện, thu giữ

Tại đây, các đối tượng khai nhận tên là: Hoàng Mạnh Thỏa (SN 1989, ở Thường Tín, Hà Nội); Đỗ Quang Sáng (SN 1981, ở Nam Trực, Nam Định); Nguyễn Kim Dung (SN 1982 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Đức Minh (SN 1968, ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối vận chuyển thuê số ma túy tổng hợp trên lên Lạng Sơn để tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra mở rộng.

Minh Thúy

  Từ khóa: buôn bán , vận chuyển , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP